CEO tập đoàn truyền thông "Rossiya Segodnya" Dmitry Kiselev gửi yêu cầu phỏng vấn ông Biden

© Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhGiám đốc Tập đoàn Truyền thông Quốc tế "Rossiya segodnya" Dmitry Kiselev
Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Rossiya segodnya Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) –Trong chương trình "Vesti Nedeli" ông Dmitry Kiselev CEO tập đoàn truyền thông Nga "Rossiya Segodnya" cho biết ông đã gửi yêu cầu phỏng vấn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhằm tiếp nối cuộc đối thoại giữa các nước sau cuộc trò chuyện của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson.
Mục đích phỏng vấn Tổng thống Hoa Kỳ: Noi gương ông Putin, tiếp nối đối thoại giữa các nước

"Chúng tôi thấy rằng các nước chúng ta còn thiếu cơ hội để lắng nghe và hiểu biết lẫn nhau, và chúng tôi cho rằng Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã nêu tấm gương xứng đáng bằng cách đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn định hướng tới khán thính giả Mỹ... Tôi, Dmitry Kiselev, Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông Nga "Rossiya Segodnya" và là MC chương trình phân tích-thông tin Chủ nhật được đánh giá cao nhất "Vesti Nedeli" trên kênh truyền hình nổi tiếng "Rossiya 1" dự kiến thực hiện cuộc phỏng vấn Tổng thống Hoa Kỳ", - bức thư viết.

Cuộc phỏng vấn dự kiến ​​​​sẽ được dịch sang các thứ tiếng nước ngoài và phát trên kênh Sputnik Telegram, đăng tải trên trang web ria.ru và nền tảng truyền thông đa phương tiện cũng như công bố trên mạng xã hội của Tập đoàn truyền thông "Rossiya Segodnya", cả ở Nga và trên toàn thế giới.
Russian President Vladimir Putin and US journalist Tucker Carlson are seen during an interview at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2024
Tổng thống Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Toàn văn

Tổng thống Putin kể về ấn tượng từ cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình "Rossiya 1" rằng ông không có cơ hội tiến hành đối thoại sắc bén khi trò chuyện với Tucker Carlson.
"Tôi nghĩ rằng Carlson của các anh – tôi dùng từ “của các anh” ý nói ông ta là một đại diện cho giới báo chí của các anh, - là một người nguy hiểm. Và đây là lý do tại sao. Bởi vì, thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng ông ta sẽ hành xử một cách hiếu chiến và đưa ra những câu hỏi vẫn được gọi là sắc bén. Tôi không chỉ sẵn sàng cho việc đó mà tôi còn muốn như vậy”, -Tổng thống nhấn mạnh.
Theo Putin, ông có ý định đáp lại Carlson cũng sắc bén như thế, và điều này sẽ mang lại cho cuộc trò chuyện “một nét đặc thù nhất định”. Tuy nhiên, nhà báo đã chọn một chiến thuật khác - mặc dù đã nhiều lần cố gắng ngắt lời người đối thoại, nhưng nhìn chung ông ta vẫn kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên và lắng nghe những đoạn hội thoại dài dòng, đặc biệt là những đoạn hội thoại liên quan đến lịch sử. Tổng thống nói thêm rằng Tucker Carlson "không cho ông lý do để làm những gì ông sẵn sàng".
Nguyên thủ quốc gia cũng bình luận về những đánh giá tiêu cực đối với cuộc phỏng vấn này ở phương Tây. Đặc biệt, ông đánh giá tích cực việc lãnh đạo nước ngoài "xem và nghe" những gì ông nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала