Thủ tướng Bangladesh: Cần ngừng chạy đua vũ trang, dồn nguồn lực cho vấn đề biến đổi khí hậu

© AP Photo / Bangladesh Prime Minister's officeThủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa và dành nguồn lực hướng tới đấu tranh chống lại hậu quả biến đổi khí hậu, theo báo Dhaka Tribune phản ánh.

"Cần chặn đứng cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa, thay vào đó, phải chuyển hướng các nguồn lực vào quỹ khí hậu rất cần thiết để đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Hãy nhớ rằng khi sự tồn vong của nhân loại bị đe dọa, việc theo đuổi những lợi ích hẹp hòi sẽ chẳng dẫn đến đâu", - Thủ tướng tuyên bố.

"Đáng tiếc là việc phân bổ và tiếp cận nguồn tài chính về đấu tranh với biến đổi khí hậu vẫn cực kỳ thiếu thốn. Tình hình hiện nay ngày càng phức tạp hơn do chưa có khái niệm được quốc tế thống nhất về "tài chính khí hậu" và phương pháp phân bổ tính toán nguồn lực này", - ông Hasina nhận xét.

Việt Nam xây dựng mô hình thí điểm cơ sở y tế thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững môi trường - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Bộ Y tế Việt Nam muốn xây dựng cơ sở y tế thích ứng với biến đổi khí hậu

Hệ luỵ với Bangladesh do biến đổi khí hậu

Theo thông tin của tờ báo, Thủ tướng làm rõ rằng Bangladesh ở vị trí thứ 7 trong số các quốc gia trên thế giới dễ bị tổn thương về khí hậu nhất, mặc dù phần của nước này trong tổng lượng khí thải carbon là không đáng kể và chiếm chưa đến 0,47% lượng khí thải toàn cầu.

"Theo ước tính từ nay đến năm 2050 tổn thất tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của chúng tôi sẽ là 2% do biến đổi khí hậu và với nhịp độ này, tổn thất sẽ lên tới 9% vào năm 2100. Khoảng 13,3 triệu người ở Bangladesh có thể phải di cư trong nội địa do hệ quả biến đổi khí hậu", - Thủ tướng Hasina cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала