Thủ tướng Phần Lan khẳng định không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Virginia MayoThủ tướng Phần Lan Petteri Orpo
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phần Lan không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, Thủ tướng Petteri Orpo cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita.
Ông Orpo nói: “Điều này là không cần thiết vì chính NATO đã bảo đảm được khả năng răn đe hạt nhân”.
Ông lưu ý rằng vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở các nước khác là đủ để đảm bảo an ninh của NATO.
Thủ tướng Phần Lan cho biết: "Vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở một số quốc gia trong liên minh và điều này là đủ. Tuy nhiên, chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhiệm vụ của mình với tư cách là một quốc gia NATO mới, trong việc tham gia răn đe bằng vũ khí thông thường".
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (trái) đưa văn bản gia nhập NATO của nước này cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) tại Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2023
Phần Lan có thể cho phép Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, dù phủ nhận điều này
Trước đó, chính quyền Ba Lan bày tỏ mong muốn đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ vào nước này trong khuôn khổ của chương trình Chia sẻ Hạt nhân.
Phần Lan và Thụy Điển, trong bối cảnh xảy ra các sự kiện ở Ukraina vào tháng 5 năm 2022, đã nộp đơn đăng ký gia nhập liên minh. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào ngày 4 tháng 4 năm 2023. Đơn đăng ký của Thụy Điển vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Hungary.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала