Elon Musk được đề cử giải Nobel Hòa bình

© AP Photo / Alessandra TarantinoDoanh nhân tỷ phú người Mỹ Elon Musk
Doanh nhân tỷ phú người Mỹ Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Doanh nhân Mỹ, chủ sở hữu người mạng xã hội X (Twitter), Elon Musk đã trở thành một trong những ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2024, tờ Daily Mail đưa tin.
Ông được đề cử bởi nghị sĩ Na Uy Marius Nielsen, người đã ghi nhận sự đóng góp của Elon Musk trong việc phát triển công nghệ nhằm mang lại lợi ích cho nhân loại.
"Nhiều công ty công nghệ mà Musk thành lập, sở hữu hoặc lãnh đạo đều nhằm mục đích cải thiện xã hội, nâng cao kiến ​​thức về cả Trái đất và không gian, đồng thời cho phép liên lạc và kết nối trên toàn thế giới", - ông Nielsen cho biết.
Theo tờ báo, tỷ phú Elon Musk được đề cử vì "kiên quyết bảo vệ đối thoại, tự do ngôn luận và khả năng bày tỏ quan điểm của mình" trong một "thế giới luôn phân cực".
Bác sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Công ty của Musk đưa thành công thiết bị cấy ghép vào não người

Nobel Hòa bình 2024

Các đối thủ của Elon Musk trong cuộc chiến giành giải thưởng danh giá gồm Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, cũng như đại diện các tổ chức nhân quyền đến từ Israel và Palestine.
Tờ Daily Mail của Anh đưa tin này, trích dẫn dữ liệu từ Ủy ban Nobel. Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel duy nhất được trao ở Na Uy chứ không phải Thụy Điển. Người đoạt giải thưởng năm 2024 sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 10.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала