- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phát hiện hàng chục thiết bị của Mỹ và Liên Xô bị bỏ lại ở Avdeevka

© Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh thành phố Avdeevka mới được giải phóng
Quang cảnh thành phố Avdeevka mới được giải phóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2024
Đăng ký
Binh sĩ của Nhóm quân Trung tâm đã phát hiện hàng chục phương tiện vũ khí của Liên Xô và Mỹ bị LLVT Ukraina bỏ lại ở thành phố Avdeevka vừa được giải phóng nếu sửa chữa vẫn dùng được. Đây là thông tin của phó chỉ huy phụ trách vũ khí có biệt hiệu "Klever" nói với các phóng viên.
"Tính đến hôm nay tôi đã đếm được khoảng mười chiếc BMP-1 loại này. Xe M-113 của Mỹ có khoảng 7-8 chiếc. Đó là chưa kể đến 2 chiếc tôi đã kéo ra ngoài. Chúng bị bỏ lại trong cuộc rút lui, khi bọn họ nhận ra rằng mình đã rơi vào "nồi hầm". Họ đã bỏ lại rất nhiều thứ như BMP-1 và M113 của Mỹ", - sĩ quan "Klever" nói và chỉ cho các nhà báo thấy các thiết bị Ukraina đơn vị thu được.
Trên chiếc xe bọc thép có ký hiệu chiến thuật của LLVT Ukraina dưới dạng chữ thập màu trắng, bên trong xe gần như mới nguyên, nhưng bánh xích bên ngoài bị hỏng. Theo "Klever", họ dự định sửa chữa chiến lợi phẩm này để quân Nga tiếp tục sử dụng.
Phóng viên của Sputnik đã chứng kiến việc quân đội Nga sơ tán một xe bọc thép chở quân M113 khác bị bỏ lại. Bất chấp máy bay không người lái Ukraina liên tục quần thảo, trong đó có cả UAV FPV, tổ sửa chữa và phục hồi xe bọc thép đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó chiếc xe không chỉ được bổ sung thêm lớp phủ bảo vệ dạng lưới chống máy bay không người lái cảm tử mà còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử di động.
Người lính được huy động của quân đội Nga theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga nói về lính đánh thuê nước ngoài ở Avdeevka
"Tính đến hôm nay tôi đã kéo ra bốn chiếc. Hai chiếc trong số đó là M113 của Mỹ. Những chiếc "thùng" của chúng ta có khả năng di chuyển tốt hơn nhiều. Nếu tính đến việc bảo trì thì dễ dàng hơn nhiều so với M113. Tôi đã lấy ra hai “thùng” (xe bọc thép M113), tình trạng kỹ thuật nói thẳng ra là đồ phế thải. Tôi nghĩ mọi thứ mà Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không cần đến nữa thì đều được cung cấp sang Ukraina”, - “Klever” nhận xét.
Xe bọc thép chở quân M113 được quân đội Mỹ tiếp nhận vào năm 1961. Nó được sử dụng lần đầu tiên trong chiến đấu vào năm 1962 và kể từ đó đã tham gia vào tất cả các cuộc xung đột vũ trang liên quan đến Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả Chiến tranh Việt Nam. Hầu như tất cả các biến thể của xe bọc thép chở quân và các phương tiện dựa trên nó đều được sử dụng. Đồng thời, công nghệ này bộc lộ cả ưu điểm lẫn nhược điểm, hiệu quả sử dụng thường phụ thuộc vào cách tổ chức vận hành và hoạt động của kíp lái.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала