Thành công khống đám chế cháy ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

© Ảnh : Nguyễn Quốc Khánh - TTXVNLào Cai: Cơ bản khống chế được các điểm cháy rừng trên Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Lào Cai: Cơ bản khống chế được các điểm cháy rừng trên Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 21/2, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, tối qua 20/2, nhiều điểm cháy trên rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, đã cơ bản được khống chế, không để cháy vào khu vực rừng nguyên sinh.
Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì hai mũi xử lý các điểm cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ngay trong sáng sớm 21/2, các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục chia làm 2 mũi hành quân lên núi xử lý điểm cháy.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải cắt cử một bộ phận ở lại canh rừng trong đêm, phòng diễn biến xấu xảy ra.
Trước đó lúc 18h15 ngày 20/2, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo sở ngành thị xã Sa Pa và các đơn vị có liên quan để đánh giá kết quả triển khai công tác phòng cháy và nhận định tình hình trong thời gian tiếp theo…
Gần 500 người tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Cháy Vườn Quốc gia Hoàng Liên
Đến tối 20/2, theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Lào Cai, diện tích đám cháy khoảng 30ha (trong đó 4ha rừng trồng thay thế; còn lại 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì). Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.
Tỉnh Lào Cai đã huy động gần 900 người tham gia chữa cháy, trong đó lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy là 710 người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала