Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ hậu quả nếu Mỹ để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân

© Ảnh : warfiles.ruvũ khí hạt nhân
vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hoa Kỳ sẽ mất vai trò trên thế giới nếu từ bỏ ý tưởng giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết.

"Nếu Mỹ khuất phục trước sự đe dọa của Triều Tiên và từ bỏ các nghĩa vụ trong hiệp ước với đồng minh, nước này sẽ cần phải từ bỏ vai trò của mình trên thế giới", - Bộ trưởng nói khi trả lời câu hỏi của nhà lập pháp cầm quyền của Đảng Quyền lực Công dân Yoon Sang-hyun về khả năng Mỹ thay đổi chính sách đối với Triều Tiên nếu Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo vị thứ trưởng, nếu Trump thắng và Bình Nhưỡng đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào làm nhiệm vụ chiến đấu, tâm trạng ở Washington có thể thay đổi theo hướng ủng hộ ý tưởng đóng băng chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Triều Tiên có thể có hành động quân sự và không gian mạng trong giai đoạn Hàn Quốc và Hoa Kỳ bầu cử

"Thảm họa lớn"

Shin Won-sik, để đáp lại điều này, lưu ý rằng dựa trên Tuyên bố Washington được thông qua năm ngoái, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tạo ra một hệ thống tích hợp có khả năng răn đe hạt nhân mở rộng, vì vậy ngay cả khi Triều Tiên có được tên lửa liên lục địa (ICBM), điều này sẽ không thể làm suy yếu liên minh Hàn-Mỹ.
Đồng thời, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhắc lại rằng Seoul sẽ bảo vệ Đường phân giới phía Bắc ở Hoàng Hải, nơi mà nước này coi là biên giới trên thực tế với Triều Tiên, bất chấp việc Triều Tiên không công nhận. Shin Won-sik cho biết nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra "lựa chọn sai lầm" thì đó sẽ là một "thảm họa lớn".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала