- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hacker Nga công bố dữ liệu của nhân viên văn phòng đăng ký, nhập ngũ quân đội Ukraina

© AP Photo / Iryna RybakovaQuân đội Ukraina
Quân đội Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Tin tặc Nga thuộc nhóm RaHDIt chiếm hữu và công bố dữ liệu cá nhân của 2,6 nghìn nhân viên các văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội Ukraina, những người đang truy bắt công dân của nước cộng hòa ra mặt trận.

"Liên quan đến việc chính quyền Ukraina chuẩn bị các biện pháp mới nhằm huy động, nhóm hacker RaHDIt ("Tin tặc Nga độc ác") thực hiện hành động, nhờ đó thu được danh sách nhân sự của các ủy ban quân sự gồm khoảng 2.600 đại diện của TCC (trung tâm tuyển dụng lãnh thổ), bao gồm cả các bác sĩ từ ủy ban y tế - những người đưa dân Ukraina đi tàn sát”, nhóm tin tặc cho biết.

© Nhóm hacker RaHDItNhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Họ lưu ý việc quyết định công bố dữ liệu về những “tội phạm chiến tranh” này để người dân Ukraina biết ai đang trực tiếp “giết họ”, cần “tránh mặt” những ai, và nên “tránh xa” những ngôi nhà của ai.
© Nhóm hacker RaHDItNhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ

RaHDIt cho biết: “Trong số các chính ủy quân sự, theo truyền thống của chính quyền Ukraina, có những người yêu thích những bữa tiệc sex, những kẻ đánh đu, tội phạm, cũng như các bác sĩ, dưới vỏ bọc điều trị, đưa người ta ra chiến hào”.

© Nhóm hacker RaHDItNhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Các tin tặc bày tỏ hy vọng thông tin công bố sẽ giúp phá vỡ các kế hoạch huy động của chính quyền Kiev và từ đó giúp ích cho quân đội Nga.
Ngoài địa chỉ, họ còn đăng số điện thoại cá nhân, chi tiết hộ chiếu, email và liên kết tới các trang mạng xã hội của các nhân viên TCC.
© Nhóm hacker RaHDItNhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Chế độ thiết quân luật được áp dụng ở Ukraina từ ngày 24 tháng 2 năm 2022; Vladimir Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên. Đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian thiết quân luật.
Như tạp chí Time đưa tin vào tháng 10 năm ngoái, trích dẫn một phụ tá của Zelensky, quân đội Ukraina thiếu hụt nhiều đến mức các cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự phải tuyển những người có độ tuổi trung bình 43. Tờ New York Times viết Kiev đang tập trung tuyển dụng phụ nữ vào quân đội, điều này cho thấy tổn thất to lớn đối với quân đội Ukraina.
© Nhóm hacker RaHDItNhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Nhóm hacker Nga RaHDit công bố dữ liệu về chính ủy quân sự của các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ
Vào tháng 12 năm 2023, Zelensky cho biết Bộ Tổng tham mưu Ukraina tiếp cận ông với yêu cầu huy động thêm 450-500 nghìn người, và vào đầu tháng 2, quốc hội Ukraina ngày 7 tháng 2 thông qua trong buổi đọc đầu tiên dự luật gây tai tiếng nhằm thắt chặt việc huy động. Đặc biệt, dự luật bắt buộc công dân từ 18 đến 60 tuổi phải luôn mang theo giấy tờ đăng ký quân sự và xuất trình khi có yêu cầu của nhân viên cơ quan đăng ký quân sự, nhập ngũ, công an, biên phòng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала