Iran tố cáo Israel thực hiện vụ nổ đường ống dẫn khí đốt

© iStock.com / insagostudioĐường ống dẫn khí đốt
Đường ống dẫn khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Javad Owji Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran tố cáo Israel tổ chức các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt ở miền trung Iran, tuyên bố của Bộ trưởng do báo Tasnim trích dẫn.

"Kẻ thù có ý định ném ra thách thức với ngành khí đốt của Iran, may thay, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và kịp thời vô hiệu hoá hành động phá hoại của kẻ thù mà không xảy ra sự cố nào ở các đô thị và làng mạc, còn tuyến đường ống cung cấp khí đốt đã được khôi phục nhanh chóng. Âm mưu của Israel đã không thành: chỉ một số nhánh của đường ống dẫn khí đốt bị hư hại", - báo Tasnim dẫn thông báo của Bộ trưởng Javad Owji.

Thiết bị quân sự của Mỹ ở Iraq. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Truyền thông tiết lộ thời điểm Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu Iran ở Iraq

Quan chức Iran cho rằng Biden bật đèn xanh cho Israel xâm chiếm Rafah

Những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Israel về việc xâm chiếm thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, là không công khai, nên được coi là "bật đèn xanh" cho việc thực hiện hoạt động quân sự, ông Fedahhossein Maleki, thành viên ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết.

"Tất nhiên, Biden không đưa ra những tuyên bố công khai. Vâng, tất nhiên là như vậy (đây là tín hiệu xanh để thực hiện hoạt động quân sự ở Rafah)", - quan chức Iran nói với Sputnik, trả lời câu hỏi liệu những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Biden đối với Benjamin Netanyahu có phải là "tín hiệu xanh" để thực hiện hoạt động ở thành phố Rafah hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала