- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga lên tiếng về việc LLVT Ukraina sử dụng vũ khí hóa học trong vùng chiến dịch quân sự

© Ảnh : SrA Matt Porter/U.S. Department of DefenseChất đạn cho Ukraina
Chất đạn cho Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quân đội Ukraina đã sử dụng đạn hóa học chống lại các chiến binh Nga trên khu vực Kharkov của mặt trận, một bác sĩ với hô hiệu "Shishka" thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 200 thuộc Hạm đội phương Bắc, hoạt động như một phần của Nhóm lực lượng "Phía Nam", cho biết.

"Năm 2022, trên hướng Kharkov, địch thả lựu đạn hơi chứa chloropicrin bằng UAV gần chiến hào, hầm đào ở làng Makarovo. Khí rất nặng, nó bị hút rất nhanh vào hầm đào, buộc các chiến binh phải bước ra ngoài. Sau khi binh lính của chúng tôi bước ra, địch bắt đầu pháo kích. Đạn hóa học đã được sử dụng và vẫn đang được sử dụng", - Shishka cho biết.

Một phương pháp không thể chấp nhận

Ông làm rõ rằng loại khí này gây kích ứng màng nhầy và đường hô hấp, hậu quả phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc.

"Các chàng trai của chúng ta phản ứng rất nhanh, đeo mặt nạ phòng độc và bò ra ngoài. Nhưng ban đầu họ không nhìn thấy gì, thở và ho rất nặng trong vòng suốt 6 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, chúng tôi đã được sơ cứu. Sau đó chúng tôi được bác sĩ khám, về cơ bản mọi thứ ổn. Tất cả những chất này đều có tác dụng trong thời gian khá dài. Chúng khiến một chiến binh bất lực trong ít nhất một ngày", - bác sĩ cho biết.

Nguy hiểm sinh học - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraina có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu cuộc phản công thất bại

"Họ sử dụng cyanogen clorua, chloropicrin và phosgene để chống lại chúng tôi. Nếu dính chloropicrin thì còn có thể rửa mắt, cũng có thể bị ngộ độc nặng... nhưng phosgene và cyanogen clorua là những loại khí chết người. Họ chế tạo bình, ném bình từ UAV bốn cánh, bao phủ toàn bộ chiến hào. Đây là một phương pháp chiến tranh hoàn toàn bị cấm", - chiến binh lực lượng đặc biệt "Akhmat" với hô hiệu "Aid" cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала