Armenia đóng băng việc tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thỏa thuận về an ninh tập thể trong quan hệ với Armenia không được thực hiện nên Yerevan đã đình chỉ việc tham gia vào Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), ông Nikol Pashinyan Thủ tướng nước Cộng hòa tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình France24.
"Theo quan điểm của chúng tôi, thỏa thuận về an ninh tập thể liên quan đến Armenia đã không được thực hiện, đặc biệt là trong giai đoạn 2021-2022, và như vậy chúng tôi không thể không chú ý. Chúng tôi đã đóng băng phần tham gia của mình vào thỏa thuận này. Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", - ông nói.
Tuy nhiên, cho đến nay Ban Thư ký CSTO chưa nhận được công bố chính thức từ phía Yerevan về việc đình chỉ tư cách thành viên; như đang thấy, ý kiến của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan dường như phản ánh việc nước Cộng hòa này không tham gia một số sự kiện của Tổ chức, Ban thư ký CSTO thông báo.
Tổng thống Nga V. Putin tham dự phiên họp Hội đồng An ninh tập thể CSTO - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2023
Năm nhà lãnh đạo các nước CSTO ký gói văn kiện sau hội nghị thượng đỉnh

CSTO và triển vọng tham gia của Armenia

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO bao gồm 6 nước: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Hồi cuối tháng 5 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ghi nhận tầm quan trọng của việc Armenia tham gia các hoạt động huấn luyện tác chiến và tác chiến chung trong khuôn khổ CSTO.
Khi nói về triển vọng Armenia tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, ông Dmitry Peskov Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố rằng Matxcơva sẽ tiếp tục đối thoại với nước bạn Armenia, trong đó có đề tài về CSTO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала