Đức một lần nữa phải đối mặt với sự suy thoái công nghiệp ngày càng tồi tệ

© AFP 2023 / Michele Tantussituabin của Siemens
tuabin của Siemens - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đức một lần nữa phải đối mặt với tình trạng suy thoái ngày càng trầm trọng trong hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp sau sáu tháng cải thiện, theo báo cáo từ S&P Global.
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở Đức bắt đầu suy giảm từ tháng 7 năm 2022: sau đó chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này giảm xuống dưới 50 điểm và trong 20 tháng qua không tăng trên mức này. Mức giảm đạt đỉnh điểm vào tháng 7 năm ngoái - chỉ 38,8 điểm, sau đó tốc độ giảm bắt đầu giảm - kết quả là chỉ số này đạt mức cao nhất 11 tháng là 45,5 vào tháng 1.
Tuy nhiên, vào tháng 2, chỉ số này lại sụt giảm theo tháng - và ngay lập tức xuống mức 42,3, tức là mức báo hiệu một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Đồng thời, chỉ số sản lượng công nghiệp cũng giảm trong tháng 2 - xuống 42,1 điểm từ mức 45,7 của tháng trước đó.
Сảng tại Hamburg, Đực - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2024
Ông Putin: Chính sách hiện tại của nhà cầm quyền Berlin gây hại lớn cho tương lai kinh tế Đức

Lý do chính là gì?

Các nhà phân tích cho rằng tốc độ suy giảm tăng nhanh là do sản lượng giảm mạnh và nhu cầu hàng hóa yếu. Ngoài ra, số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực công nghiệp giảm mạnh và "những thương vụ xuất khẩu mới sụt giảm trên diện rộng".
Theo cơ quan thống kê Đức, sản xuất công nghiệp ở Đức đã giảm đều đặn hàng năm kể từ tháng 6 năm 2023: theo dữ liệu mới nhất, trong tháng 12 mức giảm là 3%. Đồng thời, xét theo tháng, mức giảm đã diễn ra trong gần một năm rưỡi: vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022, chỉ số này giảm trong hai tháng liên tiếp, còn vào tháng 5 năm 2023 thì bắt đầu giảm đều đặn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала