Tổng thư ký SNG: Phương Tây không có quyền đạo đức để ra lệnh tổ chức bầu cử như thế nào

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhcuộc bầu cử
cuộc bầu cử - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Các nước phương Tây không có quyền đạo đức để nói với các nước SNG cách tiến hành bầu cử, Tổng thư ký SNG Sergei Lebedev cho biết.

“Những nhà quan sát phương Tây rao giảng về dân chủ, không có quyền đạo đức để áp đặt các quy tắc của họ lên chúng tôi, đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc tổ chức bầu cử”, Lebedev nói trong cuộc tiếp cận báo chí sau cuộc gặp với Phó Tổng thư ký SCO Nurlan Yermekbayev, chuyên về vấn đề bầu cử quốc hội ở Belarus.

Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo của các quốc gia SNG, bao gồm cả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nói một cách chính xác các quốc gia SNG tổ chức bầu cử vì lợi ích của quốc gia và “vì chính mình”.
Cuộc họp lần thứ XI của Thư ký Hội đồng An ninh các nước Khối thịnh vượng chung SNG - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Nhà khoa học chính trị: Phương Tây đang tổ chức phá hoại các nước SNG
Lebedev nói: “Chúng tôi thấy những đặc điểm đó, những kết luận mà họ công bố dựa trên kết quả quan sát, chúng rõ ràng thấm nhuần một số cách tiếp cận kép quan sát được trong mối quan hệ với các nước SNG”.
Trước đó, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Gennady Askaldovich cho biết Văn phòng OSCE về các thể chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR) từ chối đến dự cuộc bầu cử tổng thống ở Nga với tư cách quan sát viên, khẳng định sự thiếu chuyên nghiệp và lập trường bài Nga của họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала