Trung Quốc phản đối Mỹ cáo buộc nước này "vi phạm quy định của WTO"

© AP Photo / Aaron FavilaBắc Kinh, Trung Quốc
Bắc Kinh, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố báo cáo "phủ nhận thành tựu của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết của mình tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO)", tuyên bố của Bộ Thương mại nước này cho biết.
Theo tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại CHND Trung Hoa, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ trước đó đã công bố một báo cáo liên quan đến Trung Quốc trong việc tuân thủ các yêu cầu của WTO vào năm 2023, “phủ nhận những thành tựu của Trung Quốc trong việc thực hiện các cam kết của mình theo WTO”.
“Phía Trung Quốc nhận thấy trong báo cáo có những cáo buộc sai sự thật... Phía Trung Quốc cực lực phản đối điều đó”, - tuyên bố cho biết.
Bộ Thương mại CHND Trung Hoa nhấn mạnh rằng kể từ khi gia nhập WTO, Trung Quốc luôn kiên quyết ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, thể hiện tính chất đa phương thực sự trên thực tế và luôn nhất quán thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức.
Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Mỹ hành xử trịch thượng với Việt Nam nhằm chống Trung Quốc
“Mỹ phớt lờ những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết đối với WTO, bóp méo những kết quả nổi bật của Trung Quốc về xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và chính sách cải cách mở cửa, phủ nhận những đóng góp quan trọng của Trung Quốc cho hệ thống thương mại đa phương và phát triển kinh tế toàn cầu…”, - văn bản nhận xét.
WTO được thành lập ngày 01/1/1995. Mục tiêu chính của tổ chức này là thúc đẩy thương mại toàn cầu phát triển cởi mở hơn. Hơn 150 quốc gia là thành viên của WTO. Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала