Ủy ban bầu cử trung ương Belarus cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 73,09%

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhNgày bỏ phiếu duy nhất ở Belarus
Ngày bỏ phiếu duy nhất ở Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2024
Đăng ký
Ủy ban bầu cử trung ương nước này đưa tin, hơn 73% cử tri đã bỏ phiếu vào Ngày bỏ phiếu thống nhất trong cuộc bầu cử ở Belarus.

“Ủy ban bầu cử trung ương Belarus đã cập nhật dữ liệu sơ bộ về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong Ngày bỏ phiếu thống nhất. Con số này lên tới 73,09%”, - Ủy ban bầu cử trung ương đưa tin sau cuộc kiểm phiếu sơ bộ lúc 2h00 giờ địa phương (2h00 giờ Matxcơva).

Vào tối Chủ nhật, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương, Igor Karpenko, ước tính sơ bộ tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử là 72,98%.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Belarus khuyến nghị Hoa Kỳ giải quyết các vấn đề của chính nước mình

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi cuộc bầu cử quốc hội gần đây ở Belarus là hư cấu và tiến hành “trong bầu không khí sợ hãi” và không có thủ tục dân chủ.
“Tôi không biết họ đánh giá mọi thứ ở nước ngoài như thế nào, thật kỳ lạ… Có lẽ, Mỹ nên ngừng cố gắng đảm nhận vai trò quan sát viên thế giới, họ hãy tự lo các vấn đề nội bộ của mình”, - người đứng đầu Ủy ban bầu cửTrung ương Belarus Igor Karpenko nói tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật, bình luận về các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông nhấn mạnh rằng có rất nhiều câu hỏi về cuộc bầu cử ở chính Hoa Kỳ, bao gồm cả cuộc bầu cử tổng thống mới nhất.
© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhNgày bỏ phiếu duy nhất ở Belarus
Ngày bỏ phiếu duy nhất ở Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2024
Ngày bỏ phiếu duy nhất ở Belarus
Tại Belarus, vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 2, đã diễn ra các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và hạ viện. Có 5.411 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Tổng cộng có hơn 6 triệu 913 nghìn cử tri đã được đưa vào danh sách bỏ phiếu. Trong 5 ngày bỏ phiếu sớm, theo Ủy ban bầu cử Trung ương, 41,71% cử tri đã tham gia bầu cử.
Ủy ban bầu cử trung ương Belarus đã công nhận 294 quan sát viên quốc tế cho các cuộc bầu cử này, 238 người trong số họ đại diện cho phái đoàn quan sát viên từ CIS, do Tổng thư ký của tổ chức là Sergei Lebedev đứng đầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала