Nga không biện minh cho việc Houthi tấn công tàu thương mại, nhưng Mỹ không thể nổ súng vào Yemen

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Moskva không biện minh cho việc Houthis tấn công vào tàu thương mại, nhưng Mỹ cũng không có quyền bắn vào Yemen vì vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

“Chúng tôi không biện minh cho việc pháo kích vào các tàu thương mại, bất kể những vụ pháo kích này được tiến hành như thế nào. Nhưng chúng tôi cũng không thể biện minh cho những hành động gây hấn, mà với lý do này, Hoa Kỳ và Anh đang tiến hành vào Cộng hòa Yemen mà không có bất kỳ sự ủy nhiệm quốc tế nào cho việc này”, - ông Lavrov nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Yemen.

Thủ tướng được quốc tế công nhận của Yemen, ông Ahmed bin Mubarak đến thăm Moskva chỉ khoảng ba tuần sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ này, đồng thời ông cũng đang đảm nhiệm chức vụ ngoại trưởng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2024
Bộ Ngoại giao Nga: Liên minh phương Tây thờ ơ trước cái chết của dân thường ở Yemen
“Đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và nhiệm vụ này phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, - ông Lavrov nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Yemen Ahmed bin Mubarak.
Ông Lavrov nói thêm rằng các cuộc tấn công của phương Tây vào lãnh thổ Yemen chỉ dẫn đến việc mở rộng khu vực chiến sự cùng với những hậu quả tương ứng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa dân sự.
Ngoài ra, cho đến khi cuộc xung đột này kết thúc và tình hình ở Biển Đỏ ổn định thì “khó có thể khởi động thành công” lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài ở Yemen, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý.

Hoạt động quân sự của Mỹ và Anh ở Yemen

Vào ngày 12 tháng 1, Mỹ và Anh đã thực hiện 23 cuộc không kích vào các mục tiêu ở 4 tỉnh của Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa, Hodeidah, Taiz và Saada.
Người Houthis cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ và Anh, đồng thời tuyên bố rằng họ đã đánh chìm một tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ trong cuộc tấn công bằng tên lửa.
Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi hoạt động này là phản ứng trước mối đe dọa đối với tự do hàng hải, hứa sẽ tiếp tục hành động không do dự. Ông tuyên bố rằng 27 cuộc tấn công của Houthis đã ảnh hưởng tới các tàu thương mại từ hơn 50 quốc gia và vào ngày 9 tháng 1, phong trào này đã phát động cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào tàu chiến Mỹ. Cuối tháng 12, người Mỹ tấn công 3 tàu chở lực lượng quân đội Houthi, khiến 10 người thiệt mạng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала