Quốc hội Mỹ chuẩn bị nghị quyết để truất quyền ông Biden

© AP Photo / Stephanie ScarbroughTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thành viên Hạ viện Hoa Kỳ Ken Buck đã công bố ý định đưa ra một nghị quyết kêu gọi chính phủ áp dụng Tu chính án số 25 của Hiến pháp và truất quyền Tổng thống Joe Biden, kênh truyền hình Fox News đưa tin.
Điều khoản này cho phép bắt đầu quá trình như vậy nếu đa số quan chức cấp cao của chính quyền và Phó Tổng thống kết luận rằng nguyên thủ quốc gia không thể thực hiện được chức trách của mình. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của ông được chuyển giao cho cấp phó.
Theo nghị sĩ, lý do thuyết phục nhất để khởi động thủ tục này là báo cáo gần đây của công tố viên đặc biệt Robert Heur. Mặc dù thực tế là tài liệu không có kết luận về sự cần thiết phải buộc tội Biden, nhưng vị này trong đó được mô tả là “một người lớn tuổi có trí nhớ kém”.
Như nghị sĩ Buck lưu ý, thông tin được trình bày trong báo cáo phản ánh điều mà nhiều người Mỹ đã thấy từ lâu – đó việc Tổng thống Mỹ không thể hoàn thành được chức trách của mình với tư cách là người đứng đầu chính quyền.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Bác sĩ của ba đời Tổng thống Hoa Kỳ đòi ông Biden làm trắc nghiệm kiểm tra sức khoẻ
"Những thách thức về an ninh và xã hội mà đất nước chúng ta phải đối mặt là rất nhiều và đòi hỏi người đứng đầu chính quyền hành pháp phải có năng lực nhận thức và thể chất mạnh mẽ. Đã đến lúc Phó Tổng thống và Nội các phải đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu và tiến tới kích hoạt Tu chính án số 25", - ông nhấn mạnh.
Trong những tuần gần đây, vấn đề về trí nhớ của ông Biden trở nên đặc biệt nghiêm trọng: ông đã ba lần kể những câu chuyện trong đó thay vì các nguyên thủ quốc gia hiện tại, ông lại nhắc nhầm đến những người tiền nhiệm đã khuất của họ.
Một làn sóng tức giận mới nổi lên do báo cáo của Heur được ông này chuẩn bị khi kết thúc cuộc điều tra về việc Tổng thống lưu trữ tài liệu bí mật không đúng quy định. Theo báo cáo, trong quá trình tiếp xúc với nhóm công tố viên đặc biệt, ông Biden không thể chỉ ra chính xác ngày bắt đầu và kết thúc công việc của mình trên cương vị Phó Tổng thống, cũng như ngày mất của con trai ông là Beau Biden.
Đồng thời, chính người đứng đầu Nhà Trắng sau đó đã có bài phát biểu đặc biệt, bày tỏ sự phẫn nộ trước những đánh giá như vậy. Ông đảm bảo rằng “mọi thứ đều ổn” với trí nhớ của mình. Tuy nhiên ở cuối bài phát biểu nhà lãnh đạo Mỹ lại nói sai, nhầm lẫn Ai Cập với Mexico.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала