Điện Kremlin đáp trả lời đe dọa “vô hiệu hóa” Kaliningrad

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việc NATO tiến tới biên giới Liên bang Nga và lời lẽ thù địch của các nước liên minh là lý do để thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh, và Kaliningrad, nơi bị đe dọa “vô hiệu hóa” luôn là khu vực của Nga và sẽ luôn như vậy, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết.
Trước đó, Đại sứ Litva tại Thụy Điển và cựu Ngoại trưởng Linas Linkevicius đe dọa sẽ "vô hiệu hóa" Kaliningrad nếu Nga thách thức NATO.

“Sự mở rộng của NATO, phát triển của cơ sở hạ tầng quân sự NATO hướng tới biên giới chúng ta, những lời lẽ thù địch từ các quốc gia thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương - tất cả đều là lý do cho mối quan ngại sâu sắc và là cơ sở để thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh của chúng ta”, trả lời lại lời hứa của đại sứ Litva tại Thụy Điển là sẽ “vô hiệu hóa” Kaliningrad nếu Nga thách thức NATO.

Ông nói thêm Kaliningrad là một khu vực của Nga nằm trên bờ biển Baltic. “Và sẽ luôn như thế”, Peskov nhấn mạnh.
Trụ sở NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Đại sứ quán Nga tuyên bố về biện pháp trả đũa việc Thụy Điển gia nhập NATO

Liên bang Nga không gây nguy hiểm cho các quốc gia không thù địch với mình

"Còn lâu chúng tôi mới đồng ý với ông (Thủ tướng Hungary Viktor) Orbán về mọi thứ. Nga không gây nguy hiểm đối với bất kỳ quốc gia nào không thù địch với Nga , không cố gắng chống Nga, trái ngược với những gì hiện đang được lặp lại với sự nhất quán đáng ghen tị ở Liên minh châu Âu. Vì vậy, những lo ngại về vấn đề này là vô căn cứ, chúng tôi đang cố gắng đảm bảo an ninh cho chính mình và cho con cái", Peskov bình luận với các phóng viên về tuyên bố của Orban không muốn có đường biên giới chung với Nga vì an ninh của Hungary.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала