Đa số các nước BRICS ủng hộ thanh toán bằng nội tệ không qua USD

© Ảnh : Fotolia / Björn WylezichBản tệ quốc gia của các nước thành viên BRICS
Bản tệ quốc gia của các nước thành viên BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đa số các nước tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính BRICS và người đứng đầu ngân hàng trung ương đều ủng hộ việc rời bỏ đồng đô la, cho rằng thanh toán bằng đồng tiền quốc gia là điều các nước trong hiệp hội đang cần, Thứ trưởng Bộ Tài chính LB Nga Ivan Chebeskov nói với Sputnik.
Cuộc gặp diễn ra một ngày trước đó tại thành phố Sao Paulo, Brazil.
“Đây là một vấn đề rất phù hợp trong khuôn khổ cuộc thảo luận tại diễn đàn BRICS mà chúng tôi đã tổ chức ngày hôm qua”, - Thứ trưởng cho biết khi trả lời câu hỏi hội nghị có thảo luận việc từ bỏ đồng đô la trong thương mại hoặc tìm kiếm các hình thức thanh toán thay thế, thanh toán bằng tiền kỹ thuật số hay không.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Các nước BRICS có thể lập ra nền tảng thanh toán kỹ thuật số chung
"Đa số các nước đều nói rằng việc thanh toán bằng đồng tiền quốc gia là điều mà các nước BRICS cần. BRICS chúng tôi nay đã là một gia đình lớn bao gồm 10 quốc gia. Đa số các quốc gia đều đồng ý rằng cần phải xây dựng cả các cơ chế thanh toán mới và chia sẻ kinh nghiệm phát triển đồng tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các nền tảng thanh toán và tham gia thí điểm nhiều nền tảng khác nhau”, - ông Chebeskov nói.
“Nói chung, chúng tôi đã nhận được phản hồi khá tốt rằng trong nội khối BRICS, để tăng kim ngạch thương mại, tăng cường quan hệ kinh tế, tất nhiên chúng tôi cần có cơ chế thanh toán độc lập bằng đồng tiền quốc gia. Tôi thấy đa số đại biểu tham gia đều ủng hộ những luận điểm này", - Thứ trưởng nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала