Duma quốc gia cảnh báo đụng độ giữa NATO và Nga có thể kết thúc trong ngày tận thế

© Sputnik / Natalia SeliverstovaDuma Quốc gia
Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
Cuộc đụng độ giữa NATO và Nga trong trường hợp tốt nhất là kết thúc bằng sự sụp đổ của liên minh còn xấu nhất là chiến tranh hạt nhân và ngày tận thế. Đây là nhận định chia sẻ với Sputnik của ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về các vấn đề quốc tế, ứng cử viên tổng thống đồng thời là lãnh đạo đảng LDPR.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết hôm thứ Năm rằng thất bại của Ukraina trong cuộc xung đột hiện nay đe dọa dẫn đến đụng độ quân sự giữa NATO và Nga.
"Austin không hiểu một điều: một cuộc đụng độ "có thể xảy ra" giữa NATO và Nga trong trường hợp tốt nhất sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ của NATO, còn tệ nhất là chiến tranh hạt nhân và ngày tận thế. Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai, điều này được lãnh đạo đất nước nhấn mạnh không chỉ một lần. Nhưng nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga thì sẽ có sự giáng trả ngay lập tức, và hậu quả đối với những kẻ can thiệp là rất bi thảm. Đây là điều mà Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo ngày hôm nay”, - ông Slutsky nói.
Theo ông, tuyên bố của Austin là hành động thao túng sắp vượt ra ngoài ranh giới thích hợp.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người đứng đầu Lầu Năm Góc: Nếu Ukraina thua, NATO sẽ phải đánh Nga
"Các đại diện của chính quyền Biden trong một thời gian dài đã cố gắng dọa dẫm để gây sức ép với Hạ viện về việc phân bổ viện trợ quân sự cho chế độ Zelensky. Nó đã đi đến mức bịa đặt ra "mối đe dọa hiện hữu" này để duy trì giai đoạn gay cấn trong xung đột Ukraina nhằm tiếp tục cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga”, - ông Slutsky nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала