Quân nhân Đức bàn chuyện tấn công cầu Crưm

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhKhởi động lưu thông trên hai làn đường ô tô của cầu Crưm
Khởi động lưu thông trên hai làn đường ô tô của cầu Crưm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya và kênh truyền hình RT Margarita Simonyan cho biết trên kênh Telegram của mình rằng bà có được một đoạn ghi âm, trong đó các sĩ quan cấp cao của Bundeswehr của Đức thảo luận về các cuộc tấn công vào Cầu Crưm.

"Các đồng chí mặc quân phục chuyển cho tôi một thứ vô cùng thú vị đúng vào ngày (Thủ tướng Đức Olaf) Scholz nói rằng NATO không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraina. Bài đọc và đoạn ghi âm hấp dẫn đến mức tôi thực sự muốn đăng tải nó để làm hài lòng người đăng ký. Trong đoạn ghi âm thú vị này, các sĩ quan cấp cao của Bundeswehr thảo luận về cách họ sẽ ném bom (chú ý!) cầu Crưm. Và làm thế nào họ có thể thực hiện điều đó một cách khéo léo hơn, để Scholz của họ có thể tiếp tục nói rằng ông ấy chẳng liên quan gì đến điều này", - bà Simonyan viết.

Theo bà, trong đoạn ghi âm dài 40 phút, các sĩ quan Bundeswehr đề cập đến cả quân đội Mỹ và Anh, “tình cờ thảo luận rằng những nước này đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột trong một thời gian dài”.
Nơi khẩn cấp trên cầu Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2023
Mối lo ngại ở Hoa Kỳ khi Kiev cảnh báo CIA về vụ tấn công cầu Crưm
Simonyan nói thêm rằng bà đã gửi yêu cầu báo chí chính thức tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Đại sứ Đức, cũng như cá nhân Scholz.

"Chúng ta cần hiểu điều này như thế nào? Chẳng phải đã đến lúc Nga tích cực nhắc nhở Đức về vụ nổ cầu của Nga đã mang tới kết cục ra sao với Đức lần trước hay sao? Tôi muốn xem câu trả lời, như thông lệ trong mọi yêu cầu từ phương tiện truyền thông của quý vị, tới vào buổi trưa hôm nay. Nếu không, ai biết ngày mai sẽ ra sao”, - bà Simonyan kết luận.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết EU đã đồng ý thành lập “liên minh thứ 9 để tấn công sâu” - cung cấp tên lửa tầm trung và tầm xa cho Ukraina. Ngay sau tuyên bố của Macron, Scholz thông báo rằng không có kế hoạch gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus tới Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала