- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Đức Scholz: Nếu sử dụng Taurus không đúng cách, nó có thể bắn trúng mục tiêu ở Moskva

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz
Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Berlin đang hạn chế cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev, vì chúng có thể tấn công đến các mục tiêu ở Moskva, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.
“Tên lửa Taurus có tầm bắn 500 km và nếu sử dụng không đúng cách, nó có thể bắn trúng mục tiêu ở đâu đó tận Moskva”, - ông nói trong cuộc gặp gỡ người dân Dresden.
Người đứng đầu chính phủ lưu ý rằng để đảm bảo kiểm soát việc sử dụng tên lửa Taurus cần phải cử quân nhân Đức tới Ukraina, nhưng theo ông, việc này bị loại trừ.
Taurus KEPD 350/150 là tên lửa hành trình tầm xa của Đức-Thụy Điển được thiết kế để tấn công với độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không cần để máy bay tác chiến đi vào vùng phòng không của đối phương.
“Tôi xin nói bằng tất cả sự trừu tượng của ngôn ngữ ngoại giao: những người khác cũng muốn biết biết chính xác thứ gì sẽ tiếp đất ở đâu”, - ông Scholz nói thêm.
Tên lửa hành trình tầm xa Taurus - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nêu ra điều kiện để Đức chuyển tên lửa Taurus cho Ukraina
Tuần trước, Hạ viện Đức (Bundestag) đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo chống lại dự thảo nghị quyết trực tiếp kêu gọi chính phủ Đức tiến hành cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraina.
Điểm gây tranh cãi chính trong vấn đề này vẫn là tầm bắn của tên lửa - 500 km. Cho đến nay, Đức về cơ bản chưa cung cấp cho Kiev loại vũ khí nào có tính năng tương tự. Cộng đồng chuyên gia Đức đã thảo luận về việc liệu có thể lập trình tên lửa để chúng không thể được đem ra tấn công lãnh thổ Nga hay không. Theo Der Spiegel, đây chính là vấn đề mà ông Scholz quan tâm và do đó có tin đã diễn ra các cuộc tham vấn với đại diện của ngành công nghiệp quân sự.
Vào tháng 1, báo Handelsblatt của Đức dẫn lời các nhà ngoại giao cấp cao và quan chức chính phủ cho biết Vương quốc Anh đề nghị Đức bán tên lửa hành trình Taurus cho họ để London có thể cung cấp thêm tên lửa Storm Shadow cho Ukraina. Sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng ông không biết gì về đề xuất này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала