Nữ phi hành gia Belarus muốn biểu diễn điệu nhảy trong môi trường không trọng lực

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhMarina Vasilevskaya, người tham gia chuyến bay vào vũ trụ đến từ Belarus
Marina Vasilevskaya, người tham gia chuyến bay vào vũ trụ đến từ Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Marina Vasilevskaya, người tham gia chuyến bay vào vũ trụ đến từ Belarus, cho biết cô dự định thực hiện điệu nhảy không trọng lực trên ISS cùng với Oleg Novitsky, chỉ huy phi hành đoàn tàu vũ trụ Soyuz MS-25.

"Từng có đọc thơ, từng có bài hát rồi, vì vậy chúng tôi sẽ phải biểu diễn một điệu nhảy. Tôi nghĩ nhà du hành vũ trụ Oleg Novitsky của Roscosmos sẽ hỗ trợ tôi, vì tôi đã tập khiêu vũ. Nhưng trong điều kiện không trọng lực thì sẽ không dễ dàng gì", - tại cuộc họp báo ở Trung tâm Đào tạo Phi hành gia, nữ phi hành gia Vasilevskaya trả lời câu hỏi phi hành đoàn sẽ giải trí vui vẻ như thế nào trên ISS trong thời gian rảnh rỗi.

Vụ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-25 trên tên lửa Soyuz-2.1a từ Sân bay vũ trụ Baikonur được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 3. Novitsky và Vasilevskaya sẽ ở 12 ngày trên ISS và quay trở lại Trái đất trên tàu vũ trụ Soyuz MS-24, hiện đã cập bến trạm, cùng với Loral O'Hara, phi hành gia Mỹ, người đã đến đó vào ngày 15 tháng 9 năm 2023.
Các phi hành gia Nga Oleg Kononenko và Nikolai Chub sẽ ở lại trạm ISS hơn một năm và trở về cùng với phi hành gia Mỹ Tracy Dyson trên Soyuz MS-25.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhNhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Novitsky (Nga) và người tham gia chuyến bay vào vũ trụ Marina Vasilevskaya (Cộng hòa Belarus)
Nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Novitsky (Nga) và người tham gia chuyến bay vào vũ trụ Marina Vasilevskaya (Cộng hòa Belarus) - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Novitsky (Nga) và người tham gia chuyến bay vào vũ trụ Marina Vasilevskaya (Cộng hòa Belarus)

NASA: Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Nga trên Trạm vũ trụ quốc tế

Hoa Kỳ ủng hộ việc tiếp tục hợp tác với Nga trên trạm vũ trụ quốc tế, người đứng đầu NASA Bill Nelson cho biết.
"Chúng tôi có một trạm vũ trụ quốc tế trong không gian. Chúng tôi có 15 đối tác quốc tế và Nga là một trong số đó. Hợp tác với Nga bắt đầu từ năm 1975, với sứ mệnh Apollo-Soyuz, và kể từ đó chúng tôi đã hợp tác hòa bình với Nga. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng trạm vũ trụ, chúng tôi đang cùng nhau vận hành trạm nhưng tôi muốn điều này tiếp tục", - Nelson nói trên CNN khi trả lời một câu hỏi liên quan.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhPhi hành gia NASA Tracy Dyson (Mỹ), nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Novitsky (Nga) và người tham gia chuyến bay vào vũ trụ Marina Vasilevskaya (Cộng hòa Belarus)
Phi hành gia NASA Tracy Dyson (Mỹ), nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Novitsky (Nga) và người tham gia chuyến bay vào vũ trụ Marina Vasilevskaya (Cộng hòa Belarus) - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Phi hành gia NASA Tracy Dyson (Mỹ), nhà du hành vũ trụ Roscosmos Oleg Novitsky (Nga) và người tham gia chuyến bay vào vũ trụ Marina Vasilevskaya (Cộng hòa Belarus)
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала