Bộ Quốc phòng Đức lo ngại nhiều cuộc thảo luận đã có thể bị chặn nghe

© AP Photo / APN Photo/Uwe LeinCác binh sĩ của quân đội Đức
Các binh sĩ của quân đội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Đức lo ngại một khối lượng thông tin lớn hơn có thể bị rò rỉ, chứ không chỉ đoạn nói chuyện được công bố giữa các sĩ quan Đức về vụ tấn công cầu Crưm, tạp chí Spiegel viết.
“Bộ Quốc phòng (Đức) cảnh giác trước trường hợp này, vì các cuộc trò chuyện nội bộ khác có thể đã bị chặn nghe”, - ấn phẩm dẫn nguồn tin cho biết.
Tạp chí lưu ý câu hỏi hiện nay là liệu các thông tin liên lạc khác của Không quân Đức cũng như các bộ phận quân sự khác có thể bị nghe lén hay không.
Cuộc trò chuyện bị nghe lén được thực hiện bởi các sĩ quan Không quân Đức thông qua các kênh mở trên nền tảng WebEx, theo Spiegel, nền tảng này “tương đối dễ nghe”. Ngoài ra, ấn phẩm còn cho rằng một trong những người tham gia cuộc trò chuyện thậm chí còn kết nối họp trực tuyến qua điện thoại di động khi anh ta đang ở Singapore. Như Spiegel chỉ ra, nhiều cuộc đàm phán trực tuyến giữa Bundeswehr và Bộ Quốc phòng Đức diễn ra trên nền tảng này.
Người lính Bundeswehr ở Berlin, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2024
Bundeswehr coi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của các sĩ quan là xác thực
Trước đó vào thứ Sáu, Margarita Simonyan đăng lên mạng xã hội VKontakte toàn văn cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Đức thảo luận về “họ sẽ đánh bom cầu Crưm như thế nào”. Cuộc trò chuyện diễn ra vào ngày 19 tháng 2 với sự tham dự của chỉ huy cơ quan tác chiến và diễn tập của Bộ Tư lệnh Không quân Bundeswehr (quân đội Đức) Frank Graefe, thanh tra không quân Ingo Gerhartz và các nhân viên trung tâm điều hành không quân của Bộ chỉ huy Không gian quân đội Đức Fenske và Frostedt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала