Bộ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích phản ứng của Đức trước vụ rò rỉ thông tin vụ tấn công cầu Crưm

© Sputnik . POOL / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phản ứng của các chính trị gia Đức đang lo ngại về việc rò rỉ thông tin trò chuyện giữa các sĩ quan Bundeswehr, chứ không phải về việc nội dung câu chuyện bàn về vụ tấn công cầu Crưm, đã nói lên rất nhiều điều, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
"Phản ứng của các chính trị gia Đức rất thú vị, một số người lo ngại về việc xảy ra rò rỉ trong các mạng lưới đảm bảo an ninh cho các cuộc đàm phán. Còn về việc chuẩn bị sử dụng vũ khí của Đức, sử dụng chuyên gia Đức, các cuộc tấn công vào Liên bang Nga, bao gồm cả cầu Crưm, các kho chứa đạn dược, lại không khiến họ ngạc nhiên... sự kiện này nói lên rất nhiều điều”, - ông Lavrov nói.
Quang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Сuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Đức nêu bật sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraina
Ngày 1 tháng 3, bà Margarita Simonyan, Tổng Biên tập Tập đoàn truyền thông “Nước Nga ngày nay” và kênh truyền hình RT cho biết đã có một đoạn ghi âm trong đó các sĩ quan cấp cao của quân đội Đức thảo luận về cách “họ sẽ đánh bom cầu Crưm như thế nào”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала