Phương Tây kinh hoàng vì chi tiết lộ ra trong cuộc trò chuyện giữa các quân nhân Đức

© AP Photo / Lewis JolyTên lửa Storm Shadow
Tên lửa Storm Shadow - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tình báo Nga có thể theo dõi việc vận chuyển tên lửa SCALP và Storm Shadow của phương Tây tới Ukraina nhờ thông tin có được qua cuộc trò chuyện của các quân nhân Đức mới được công bố, tờ The Times của Anh kết luận.
Theo bản ghi âm cuộc nói chuyện, Pháp chở tên lửa SCALP trên xe crossover Audi Q7, trong khi người Anh sử dụng xe bọc thép Ridgeback để vận chuyển Storm Shadow.
“Thông tin này sẽ giúp tình báo Nga theo dõi và khoanh vùng, có khả năng nhắm mục tiêu vào những phương tiện như vậy ở châu Âu và Ukraina”, - bài viết cảnh báo.
Theo các tác giả bài báo, Anh và các thành viên NATO khác nên hết sức cảnh giác trước hành vi xâm phạm an ninh thông tin dẫn đến việc lộ ra những dữ liệu nhạy cảm như vậy.

Storm Shadow/SCALP là tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Đây là thành tựu thiết kế chế tạo chung của hãng Matra của Pháp và British Aerospace của Anh. Hiện nay chúng được sản xuất tại công ty MBDA của châu Âu. Giá một sản phẩm là gần hai triệu bảng Anh. Tầm bay của tên lửa thuộc diện xuất khẩu theo ấn phẩm The Drive của Mỹ cho biết là 250 km, nhưng có loại nâng cấp đạt tầm bay lên tới 560 km.

Vào thứ Sáu ngày 1/3 Tổng biên tập Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya và kênh truyền hình RT Margarita Simonyan đã đăng tải đầy đủ nội dung cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Đức thảo luận về cách họ "sẽ đánh bom cầu Crưm". Trong cuộc trò chuyện diễn ra ngày 19 tháng 2 có sự tham gia của Cục trưởng Cục tác chiến và huấn luyện Không quân Đức Frank Graefe, Tham mưu trưởng Không quân Ingo Gerhartz và hai nhân viên của Trung tâm tác chiến không quân thuộc Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trụ Quân đội Đức Fenske và Frostedt.
Người lính Bundeswehr ở Berlin, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Nhà báo Đức: Có những sĩ quan cao cấp đang lôi kéo Đức vào cuộc chiến với Nga
Bên cạnh một số nội dung khác, những người tham gia cuộc nói chuyện đề xuất chia toàn bộ chiến dịch thành các giai đoạn và liên hệ với Vương quốc Anh để được hỗ trợ trong việc lập kế hoạch. Một trong các sĩ quan cũng nói rằng có thể sử dụng tên lửa Taurus để tấn công nếu dùng máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Bên cạnh đó các quân nhân Đức trong lúc nói chuyện đã cố gắng tìm ra cách thức tấn công cây cầu nhưng không biến Đức thành một bên trong cuộc xung đột. Một trong những phương án được đề xuất là đào tạo người Ukraina để làm việc này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm Chủ nhật tại một cuộc họp báo đặc biệt đã thừa nhận rằng một số đoạn trong cuộc trò chuyện mới bị rò rỉ không dành cho đối tượng số đông. Người đứng đầu Bộ quân sự Đức nói thêm rằng đoạn ghi âm cho thấy các sĩ quan đang thảo luận về “những kịch bản diễn biến sự kiện khác nhau” chứ không phải kế hoạch. Theo ông, cuộc trò chuyện của họ không có nghĩa là bật đèn xanh cho việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus sang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала