Quan hệ Việt-Nga ngày càng khăng khít trong thế giới nhiều thách thức

© Sputnik / Taras IvanovThứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong buổi hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong buổi hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ ngoại giao Liên bang Nga ký kết Kế hoạch hợp tác song phương giai đoạn 2024-2026 trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.
Ngày 4/3/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.
© Sputnik / Taras IvanovThứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong buổi hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong buổi hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong buổi hội đàm với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov.
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, cho biết:

“Từ Đối thoại chiến lược lần thứ 12 giữa hai nước, tình hình thế giới đã thay đổi rất nhanh, phức tạp trong đó có nhiều diễn biến mới. Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Chúng tôi mong muốn tăng cường và củng cố quan hệ giữa hai nước theo chiều sâu, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Sự hợp tác thường xuyên giữa hai nước giúp tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ song phương, từ đó thúc đẩy nhu cầu hợp tác giữa hai nước”.

Về phần mình, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đồng tình với ý kiến của Thứ trường Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Đồng thời, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh:
“Việc hợp tác giữa hai quốc gia trước những thách thức hiện nay là rất quan trọng”.
Tại Đối thoại lần này, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ ngoại giao Liên bang Nga ký kết Kế hoạch hợp tác song phương giai đoạn 2024-2026.
Theo Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov, Nga và Việt Nam luôn có tinh thần không đổi về việc củng cố mối quan hệ trên mọi phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực đối thoại chính trị, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo nhân lực, khoa học và công nghệ, năng lượng, trao đổi nhân văn và nhiều lĩnh vực khác.

“Đội tuyển Việt Nam đã tham gia trong giải đấu "Trò chơi tương lai" quốc tế đầu tiên tại Kazan. Bất chấp thách thức đặt ra trong bối cảnh thế giới hiện nay, nhưng lưu lượng hàng hóa giữa hai nước đang tăng, hợp tác quân sự và kỹ thuật đang được củng cố và các dự án chung đang được triển khai liên tục. Đối với vướng mắc nhỏ, hai bên luôn tìm ra những giải pháp tháo gỡ phù hợp”, nhà ngoại giao Nga chỉ ra.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov cho rằng:

“Đối với hầu hết các vấn đề trên hành trình khu vực và quốc tế, quan điểm của Nga và Việt Nam thực sự trùng hợp. Chúng tôi dự định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hơn nữa kết quả hợp tác trên các nền tảng đa phương, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, các cơ quan liên quan và cơ chế "ASEAN Plus".

Theo nhà ngoại giao Nga, trung tâm của sự đổi mới và tăng trưởng đã dịch chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Chuỗi giá trị cả khu vực và toàn cầu đang trải qua sự biến đổi, đặc biệt là khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Nga và Việt Nam sẵn sàng củng cố hợp tác với nhau vì mục tiêu bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á - khu vực năng động nhất trên thế giới”, Thứ trưởng Vladimir Titov nhấn mạnh

Thang Long Warriors giành HCV tại Games of Future 2024 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Games of the Future 2024: Việt Nam tiếp tục hướng đến các giải đấu thể chất số
Trước đó, chiều 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.
Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương nói chung, giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng nhằm đạt được các kết quả thực chất, nhất là việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tháo gỡ các vướng mắc nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục – đào tạo, đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала