Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga: Hai quân khu mới được thành lập ở Nga trước mối đe dọa từ NATO

© POOL / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Trong bối cảnh xây dựng tiềm năng quân sự của NATO gần biên giới, Nga đã thực hiện các biện pháp tăng cường các nhóm quân ở các hướng chiến lược Tây Bắc và Tây, thành lập các quân khu Leningrad và Matxcơva, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo trong cuộc hội nghị chuyên ngành.

“Trong bối cảnh tăng cường tiềm năng quân sự của NATO gần biên giới Nga, mở rộng liên minh thông qua sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển trong tương lai, chúng tôi quyết định thực hiện các bước để tăng cường các nhóm quân ở các hướng chiến lược Tây Bắc và Tây. Đã thành lập hai nhóm lực lượng khu vực chiến lược - quân khu Leningrad và Matxcơva”, - Đại tướng Shoigu cho biết.

Đồng thời, ông lưu ý rằng “đã thành lập hai nhóm lực lượng khu vực chiến lược - quân khu Leningrad và Moskva”.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Shoigu: Quân Ukraina thậm chí không đến được tuyến phòng thủ đầu tiên trong cuộc phản công
"Sắc lệnh của tổng thống ngày 26 tháng 2 đã thành lập bộ phận hành chính-quân sự của Nga. Các vùng lãnh thổ tương ứng, bao gồm cả các khu vực mới của đất nước, được củng cố bằng các quân khu . Các biện pháp được thực hiện sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả điều chỉnh các đơn vị và các lực lượng", - ông Shoigu nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала