BNG Nga: Việc các đại sứ EU từ chối gặp ông Lavrov đặt ra câu hỏi về công việc của họ ở Nga

© Sputnik / Maria Devakhina / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Moscow
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Việc các đại sứ EU tại Moskva từ chối gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đặt ra câu hỏi về công việc của họ ở Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Hôm thứ Hai, ông Sergei Lavrov cho biết gần đây ông đã mời các đại sứ EU đến toạ đàm trước cuộc bầu cử tổng thống Nga, nhưng 2 ngày trước cuộc gặp, họ đã từ chối.
"Trong trường hợp này, dù tôn trọng hay thiếu tôn trọng những người này, họ chỉ có một chức năng, họ chỉ truyền thông tin từ nước này sang nước khác. Và nó đặt ra câu hỏi, và mọi người này đều có cùng một câu hỏi - trên thực tế, những người nà đang làm những việc gì và tại sao, họ giải thích bản thân như thế nào trên lãnh thổ đất nước chúng ta, nếu họ không hoàn thành chức năng quan trọng nhất của mình?", - nhà ngoại giao Nga nói trên làn sóng chương trình "Soloviev Live".
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đại sứ EU: Nga không quan tâm đến việc hợp tác với EU
"Họ dành toàn bộ thời gian của mình - ý tôi là phần đại sứ phương Tây, đại sứ các nước phương Tây, NATO - chỉ cho một việc. Tôi không nói về tất cả, mà về "động cơ" này. Trước hết, họ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Thứ hai, theo nghĩa đen, bằng các màn trình diễn cũng liên quan đến việc can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga", - bà Zakharova bổ sung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала