Bộ Quốc phòng nói về kịch bản có thể xảy ra việc tấn công Nga

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga
Quân đội Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
Đăng ký
Một chiến dịch không-đối-đất hoặc không-đối-biển có thể được tiến hành chống lại Nga, một bài viết trong tạp chí “Tư tưởng quân sự” do Bộ Quốc phòng Nga xuất bản cho biết. Theo đó, chiến dịch này có thể mở màn bằng đòn tấn công nhanh toàn cầu và đồng thời là một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay quy mô lớn.
Như đã lưu ý trong ấn phẩm, ngày nay các chuyên gia nước ngoài đang xem xét việc thành lập một loại hình quân sự mới, được gọi là “đội hình tác chiến liên hợp” (JOF). Đây là các nhóm quân đa binh chủng nhỏ gọn, có tính cơ động cao, có khả năng triệt hạ toàn bộ cơ sở hạ tầng chính trị-hành chính và công nghiệp- quân sự của đối phương trong thời gian ngắn trên mọi phương diện: mặt đất, trên biển, trên không, vũ trụ và thông tin.
"Các hình thức sử dụng JOF được trông đợi nhất là các hoạt động (chiến dịch) không-đối-đất (không-đối-biển). Hơn nữa, chúng sẽ bắt đầu bằng các đợt tấn công bằng không quân (từ năm 2030 là không quân-vũ trụ, trong tương lai là vũ trụ-không quân), bao gồm các hoạt động tấn công nhanh (chớp nhoáng), tấn công toàn cầu và một số (từ 2-3 đến 5-7) cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích quy mô lớn. Đồng thời, không quân sẽ là một trong những lực lượng đầu tiên tham gia các hoạt động chiến đấu với tư cách là binh chủng cơ động và thích ứng nhất, thậm chí có thể từ trước khi triển khai nhóm tác chiến chính”, - bài báo lưu ý.
Các tác giả viết rằng trước khi bắt đầu giai đoạn hoạt động tích cực, đội hình tác chiến của địch sẽ tiến hành các hành động khiêu khích, khuếch trương, thông tin và những hành động có khả năng gây hấn khác, trong đó có cả mục đích kiểm soát tình hình. Kẻ gây hấn sẽ tăng cường tất cả các loại hình trinh sát và thực hiện các chuyến bay thường xuyên của máy bay và phương tiện không người lái gần biên giới đất nước, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược. Cũng có thể diễn ra các cuộc tập trận với sự tham gia của các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu mang tên lửa hành trình.
chiến tranh thế giới thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2022
Ở Anh nêu ra 4 kịch bản giả định Mỹ tấn công hạt nhân vào Nga
Đồng thời, tạp chí “Tư tưởng quân sự” nói thêm rằng thành phần tác chiến và quân số của các đội hình tác chiến liên hợp của đối phương trong thời bình có thể bằng 50%-70% thành phần hoạt động trong thời chiến.
“Như vậy những yếu tố nêu trên mở rộng hệ thống các mối đe dọa đối với Liên bang Nga về quân sự, làm nảy sinh những yêu cầu mới về mức độ đảm bảo an ninh của Liên bang Nga, trong đó Lực lượng Hàng không Vũ trụ đóng một trong những vai trò then chốt”, - bài báo lưu ý.
Về vấn đề này, tạp chí chỉ ra rằng vai trò ngày càng tăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ trong cấu trúc tổng thể của các cuộc xung đột quân sự đặt ra những nhiệm vụ mới cho họ. Cụ thể, cần trang bị cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga các loại tổ hợp hàng không (bao gồm cả máy bay không người lái) và hệ thống vũ khí mới và hiện đại hóa, đưa vào sử dụng các hệ thống điều khiển tự động triển vọng, hoàn thiện công tác hỗ trợ trinh sát-tình báo, v.v.
Như các tác giả lưu ý, cũng cần phát triển nhãn quan mới về việc tổ chức sử dụng lực lượng tác chiến hàng không cả trong thời bình và thời chiến “tương ứng với các hình thức sử dụng và phương pháp hoạt động trong hiện tại và tương lai của các phương tiện tấn công hàng không của đối phương”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала