- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga tiêu diệt xe bọc thép tốt nhất của Mỹ ở ngoại ô Avdeevka

© Sputnik / Sputnik  / Chuyển đến kho ảnhSơ tán các xe bọc thép bị bắt khỏi Avdeevka
Sơ tán các xe bọc thép bị bắt khỏi Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy những xe bọc thép tốt nhất của Mỹ ở ngoại ô Avdeevka, bao gồm cả xe tăng Abrams, Forbes viết.

“Phía tây <…> Avdeevka ở miền đông Ukraina, Lữ đoàn cơ giới số 47 của Quân đội Ukraina đã mất thêm một cặp xe bọc thép tốt nhất do Mỹ sản xuất: một xe tăng M-1 Abrams và một xe kỹ thuật Assault Breacher”, bài viết nêu rõ.

Cần lưu ý rằng điều này xảy ra hai tuần sau khi Lực lượng vũ trang Ukraina rút ​​lui khỏi Avdeevka do thiếu đạn dược. Theo tác giả bài viết, việc thiếu đạn pháo buộc Lữ đoàn 47 phải mạo hiểm chiến đấu cận chiến với súng M-1, M-2 và súng tấn công.
Trắc thủ Ukraina chuẩn bị khai hỏa lựu pháo tự hành CAESAR
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Pháp liệt kê viện trợ quân sự cấp cho Ukraina trong 2 năm xung đột
“Chỉ trong hai tuần qua, lữ đoàn đã mất hai chiếc M-1, một số chiếc M-2 và hai chiếc Assault Breacher: có lẽ là 5% số xe bọc thép tốt nhất của họ”, bài báo cho biết.
Trước đó, hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams khác của Mỹ theo hướng Avdeevka.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала