Phát hiện mật khẩu Bộ Quốc phòng Đức sử dụng để bảo vệ bình luận vụ rò rỉ đàm phán quân sự

© Sputnik / Igor ZaremboMột mái vòm kính hiện đại được xây dựng trên đỉnh của tòa nhà Reichstag được tái thiết ở Berlin.
Một mái vòm kính hiện đại được xây dựng trên đỉnh của tòa nhà Reichstag được tái thiết ở Berlin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Đức dụng mật khẩu “1234” để “bảo vệ” bình luận của Bộ trưởng Boris Pistorius đối với rò rỉ cuộc thảo luận giữa các sĩ quan Bundeswehr về gửi tên lửa Taurus tới Ukraina để tấn công cầu Crưm, đồng thời mật khẩu được chỉ định ngay dưới liên kết, tờ Bild của Đức đưa tin.

"Trên trang web của Bộ Quốc phòng Đức, các thông cáo báo chí thường xuyên được đăng dưới dạng văn bản. Tuy nhiên, bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius về việc Nga nghe lén cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Đức hôm nay được đăng dưới định dạng mới. Dịch vụ báo chí dẫn đường liên kết đến tài nguyên NextCloud, nơi đăng bản ghi âm phản hồi của bộ trưởng với các nhà báo. Tệp được "bảo vệ" bằng mật khẩu, nhưng đồng thời họ viết nó ngay dưới liên kết, bao gồm bốn số: 1234", tờ Bild cho biết.

Người lính Bundeswehr ở Berlin, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Nhà báo Đức: Có những sĩ quan cao cấp đang lôi kéo Đức vào cuộc chiến với Nga
Nhà bình luận của tờ báo cho rằng điều này "ít nhất là nực cười" trong bối cảnh "vụ bê bối nghe lén lớn nhất trong những năm gần đây".

“Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng “1234” và các mật khẩu tương tự sẽ không còn được sử dụng trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Quốc phòng”, nhà báo viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала