Duma Quốc gia Nga gọi sự xuất hiện của máy bay NATO ở Biển Đen là thách thức

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trong các bài tập chiến thuật của không quân hải quân Hạm đội Biển Đen
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trong các bài tập chiến thuật của không quân hải quân Hạm đội Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vùng Crưm, thiếu tướng dự bị Leonid Ivlev gọi sự xuất hiện của máy bay quân sự NATO ở Biển Đen là một thách thức.
Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã ngăn chặn máy bay của Không quân Anh xâm phạm biên giới quốc gia trên Biển Đen. Khi tiêm kích Nga đến gần, máy bay trinh sát và tác chiến điện tử RC-135 cùng hai tiêm kích đa nhiệm RAF Typhoon của Không quân Anh đã quay đầu bay trở lại. Trước đó một ngày cũng xảy ra sự cố tương tự liên quan đến máy bay phát hiện và điều khiển radar tầm xa E-3F và hai máy bay chiến đấu Rafale-S của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Pháp. Sau đó tiêm kích Su-27 của Nga đã cất cánh ngăn chặn.
“Sự xuất hiện của Typhoon trên Biển Đen lần đầu tiên được máy bay trinh sát của Mỹ hộ tống là một thách thức, một phép thử "điểm yếu" của chúng tôi. Tôi cho rằng số lượng các chuyến bay như vậy sẽ tăng lên - điều này phải được tính đến trong công tác chiến đấu”, - ông Ivlev nói.
Máy bay tiêm kích- ném bom Su-17 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Nga điều động Su-27 do 3 máy bay NATO xuất hiện trên Biển Đen
Theo ông, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu NATO trên Biển Đen chắc chắn sẽ thất bại.

"Các phi công của chúng tôi sẽ không cho phép máy bay địch xâm nhập không phận Nga và nếu cần thiết chắc chắn sẽ thực hiện mệnh lệnh chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù", - đại biểu Duma nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала