- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân Nga đã có phương thức nhẹ nhàng tiêu diệt những vũ khí đắt tiền của Mỹ

© ẢnhUAV Nga "Upyr"
UAV Nga Upyr - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) –Chỉ với sự trợ giúp của máy bay không người lái "Upyr" giá rẻ, quân Nga dễ dàng tiêu diệt xe tăng Abrams đắt tiền, báo Asia Times cho biết.

"Kể từ ngày 28 tháng 2, quân Nga đã phá hủy 3 xe tăng Abrams. Hai chiếc đầu tiên bị máy bay không người lái giá rẻ của Nga bắn cháy. Chiếc máy bay không người lái này có giá khoảng 500 USD, được làm bằng nhựa còn một số bộ phận là sản phẩm in 3D. Trong khi đó xe tăng Abrams có giá hơn 10 triệu USD", - bài viết nêu hình ảnh tương phản.

Cần lưu ý rằng máy bay không người lái có thể liên lạc với các UAV cùng dòng, giúp tăng phạm vi hoạt động và phát huy hiệu suất cả ở những khu vực đồi núi và công trình xây dựng.
Tác giả bài báo cho biết thêm, máy bay không người lái cũng đã được sử dụng để khai tử xe chiến đấu bộ binh Bradley, hơn 50 chiếc đã bị xoá sổ.

Ở DNR cho rằng phương Tây đánh giá quá cao xe tăng Abrams

Bộ chỉ huy Ukraina đã triển khai ít nhất 5 xe tăng Abrams ở hướng Avdeevka, 3 chiếc trong số đó đã bị phá hủy; quân đội Nga cho thấy bộ máy tuyên truyền phương Tây đã đánh giá quá cao loại xe tăng này. Đây là bình luận của người đứng đầu DNR Denis Pushilin trao đổi với Sputnik.
"Đúng là có thông tin Bộ Quốc phòng cho biết ba chiếc xe tăng đã bị phá hủy. Theo dữ liệu của chúng tôi, ít nhất có năm chiếc loại này được chuyển đến mặt trận Avdeevka. Không rõ 3 chiếc bị bắn hỏng đã được chuyển về vùng đất của chúng tôi hay chưa, tôi chưa có thông tin về việc này", – ông Pushilin nói.
Đánh giá tính hiệu quả của xe tăng Abrams, người đứng đầu DNR lưu ý rằng "có thể cơ quan tuyên truyền phương Tây đã đánh giá chúng quá cao".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала