- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Công việc chiến đấu của MLRS Uragan theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam

LIVE: Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 107

Đăng ký
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Diễn biến từ ngày 2/2 đến ngày 9/2:
https://sputniknews.vn/20240202/27854744.html
Diễn biến từ ngày 9/2 đến ngày 16/2:
https://sputniknews.vn/20240209/28067053.html
Diễn biến từ ngày 16/2 đến ngày 23/2:
https://sputniknews.vn/20240216/28182283.html
Diễn biến từ ngày 23/2 đến ngày 1/3:
https://sputniknews.vn/20240223/28253686.html
Diễn biến từ ngày 1/3 đến ngày 8/3:
https://sputniknews.vn/20240301/28370334.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
00:43 15.03.2024
Quân đội Ukraina pháo kích Donetsk
Lúc 19h55 (23h55 giờ Hà Nội), quân đội Ukraina pháo kích vào quận Kirovsky của Donetsk lần đầu tiên sau 24 giờ, bắn hai quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm của NATO vào thành phố, văn phòng đại diện DNR tại Trung tâm Kiểm soát và điều phối chung các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraina (JCCC) cho biết.
00:27 15.03.2024
Thị trưởng Belgorod lên tiếng về thiệt hại sau vụ pháo kích của Ukraina
Thị trưởng Valentin Demidov viết trên kênh Telegram của mình rằng ông đã đến nói chuyện với cư dân các tòa nhà chung cư bị hư hại hôm nay do Ukraina pháo kích vào Belgorod.
“Tại thời điểm này, thiệt hại ở các mức độ khác nhau đã được xác nhận tại 10 tòa nhà cao tầng (72 căn hộ), 25 ngôi nhà riêng và 7 cơ sở kinh doanh”, thị trưởng Valentin Demidov cho biết.
00:26 15.03.2024
Các tân binh tình nguyện Ukraina tham gia cuộc tập trận chiến đấu đô thị trong quá trình huấn luyện tại căn cứ quân sự ở miền Nam nước Anh, thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: 5.962 lính đánh thuê nước ngoài bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina
23:18 14.03.2024
Phái đoàn thường trực Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc đánh giá dữ liệu về lính đánh thuê ở Ukraina
Thư ký báo chí của Phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Yevgeny Uspensky lưu ý Ban thư ký LHQ về số liệu thống kê lính đánh thuê nước ngoài tham chiến bên phía chế độ Kiev.
“Xim mời (đại diện chính thức của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc) Stephane Dujarric và toàn bộ Ban Thư ký Liên Hợp Quốc lưu ý đến số liệu thống kê về sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài trong cuộc chiến bên phía chế độ Kiev. Tài liệu được Bộ Quốc phòng công bố trên Telegram, bao gồm cả các ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, tiếng Nga và tiếng Anh. Không thể biện minh là không biết hoặc “không nhìn thấy”, ông Uspensky viết trên Telegram.
21:53 14.03.2024
Quân đội Ukraina tấn công nhà dân ở Nova Kakhovka bằng máy bay không người lái
"Ở Nova Kakhovka, các chiến binh Ukraina đã dùng máy bay không người lái kamikaze tấn công tòa nhà dân cư năm tầng trên phố Pobeda. Vụ nổ xảy ra ở lối vào, hai trần nhà bị sập”, thống đốc Vladimir Saldo cho biết trên Telegram.
Theo ông, chỉ nhờ trùng hợp ngẫu nhiên mà không có thương vong dân sự.
21:53 14.03.2024
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo UAV Ukraina bị bắn hạ ở tỉnh Oryol
“Ngày 14/3, vào khoảng 16h giờ Moskva (20h giờ Hà Nội), một nỗ lực khác của chính quyền Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái loại UAV nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Hệ thống phòng không đã phá hủy một máy bay không người lái của Ukraina trên lãnh thổ tỉnh Oryol”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
21:01 14.03.2024
Tại Ukraina, người lính Ukraina muốn nhảy múa trên nóc Lăng Lenin đã bị tiêu diệt
Tại Ukraina, người lính Lực lượng vũ trang Ukraina Nikolai Tomaychuk với biệt danh Dancer, kẻ đe dọa sẽ biểu diễn điệu nhảy với thanh kiếm trên nóc Lăng Lenin ở Moskva, đã bị tiêu diệt, hội đồng thành phố Kamenets-Podolsk đưa tin trên Facebook*.
Đầu tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina trong tháng 1 đã vượt quá 23 000 người. Ông Sergei Shoigu tuyên bố rằng Kiev đang tung lực lượng dự bị còn lại vào trận chiến và vội vàng tiến hành huy động quân cưỡng bức để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ. Đồng thời, các đơn vị Nga đang tiến về phía trước và mở rộng vùng kiểm soát của mình.
*Hoạt động meta (mạng xã hội Facebook, Instagram) bị cấm ở Nga vì bị xem là cực đoan.
20:37 14.03.2024
Quân đội Ukraina pháo kích bệnh viện ở tỉnh Kherson
"Các chiến binh Ukraina đã bắn vào bệnh viện quận trung tâm Kakhovka. Không ai bị thương. Nhà để xe bị phá hủy, tòa nhà cứu thương bị hư hại và các tòa nhà bệnh viện lân cận cũng bị hư hại. Các chuyên gia đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường vụ việc và ghi lại các tình tiết của nó”, Thống đốc Vladimir Saldo cho biết trên Telegram.
Ông Vladimir Saldo nêu rõ rằng trong 24 giờ qua, địch đã tích cực sử dụng máy bay không người lái để pháo kích quận Kakhovka.
19:15 14.03.2024
NATO không cung cấp đủ đạn dược cho Ukraina

"NATO không cung cấp đủ đạn dược cho Ukraina, điều này được phản ánh trên chiến trường… Các đồng minh phải làm nhiều hơn để hỗ trợ Ukraina", - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

18:09 14.03.2024
Borrell đưa ra tuyên bố bất ngờ về xung đột ở Ukraina
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Josep Borrell nhìn thấy dấu hiệu của “chiến tranh giữa các vì sao” trong cuộc xung đột ở Ukraina. Ông nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RNE.
Theo ông, trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và hệ thống viễn thông đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu.
"Sự kết hợp giữa các cuộc chiến tranh cường độ cao cổ điển với hỏa lực pháo binh khốc liệt... Và một chút "Chiến tranh giữa các vì sao,” Borrell nói.
Đồng thời, ông cho biết châu Âu không coi mình đang trong tình trạng chiến tranh với Nga, nhưng đồng thời lưu ý rằng EU được cho là đang gặp nguy hiểm.
17:35 14.03.2024
15:42 14.03.2024
LNR đưa tin về bước tiến của quân đội Nga gần Yampolovka.
"Tại khu vực Svatovsko-Kremensky, quân đội Nga đã giảm khoảng cách giữa các vị trí. Trong các cuộc giao tranh tích cực, Lực lượng vũ trang Nga đã cố gắng tiến vào các khu vực định cư Terny và Yampolovka, giảm bớt khoảng cách giữa một số vị trí từ 500 mét xuống còn 100 mét. Kẻ thù không còn cố gắng giành lại thế chủ động ở khu vực này của mặt trận và đang tập trung toàn lực vào các hoạt động phòng thủ”, chuyên gia quân sự, trung tá LNR đã nghỉ hưu Andrei Marochko nói với cơ quan này.
15:31 14.03.2024
Tù nhân Ukraina: Trong cuộc rút lui khỏi Avdeevka, các chiến hữu của tôi đã bỏ rơi tôi
Theo Sergei Pavlyuk, một quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraina bị bắt gần Avdeeva, “trên đầu chúng tôi liên tục xảy ra các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối, máy bay không người lái kamikaze tấn công”.
Anh lưu ý rằng không có ích gì khi chống cự và người chỉ huy quyết định rút lui khỏi vị trí của mình.
"Сhúng tôi rút lui theo khả năng của từng người. Trong lúc rút lui, tôi bị thương ở chân và các đồng nghiệp của tôi quyết định rằng họ không thể đi xa hơn với tôi. Và họ chỉ đơn giản là phó mặc tôi cho số phận", Pavlyuk nói rõ.
Người tù nhân cho biết thêm, anh ta đang trốn trong đống đổ nát của một ngôi nhà và sau đó bị bắt.
"Tôi chỉ giơ tay và bước ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi không chống cự. Họ đối xử tốt với tôi, cho tôi nước, thức ăn và thuốc men cần thiết", anh nói.
15:04 14.03.2024
Quân Ukraina pháo kích vùng Kursk
Làng biên giới Tyotkino, vùng Kursk, đã bị Ukraina tấn công ngày thứ ba liên tiếp, hậu quả của vụ pháo kích hôm thứ Năm vẫn chưa được xác định, Thống đốc Roman Starovoyt cho biết trên kênh Telegram của mình.
Theo thống đốc, ở Prigorodnyaya Slobodka, hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở hạ tầng. Ngọn lửa hiện đã được dập tắt.
13:51 14.03.2024
13:12 14.03.2024
Tám tên lửa bị phá hủy trên vùng tỉnh Belgorod
“Sáng ngày 14 tháng 3, nỗ lực của chế độ Kiev để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ LB Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt đã bị ngăn chặn trên lãnh thổ tỉnh Belgorod”, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
12:29 14.03.2024
Triệt phá một chi hội của RDK* ở St. Petersburg định hạ độc vào thực phẩm dành cho quân đội
Ở St. Petersburg vừa triệt phá được một chi hội bí mật của nhóm khủng bố "Quân đoàn tình nguyện Nga" (RDK)*, Đây là tổ chức bị coi là khủng bố ở Liên bang Nga, hoạt động cho Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina.
Các thành viên của cơ sở này định sử dụng một chất có độc tính cao để hạ độc vào các thực phẩm sẽ được gửi dưới dạng viện trợ nhân đạo cho các quân nhân Nga tại vùng chiến dịch đặc biệt, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga đưa tin.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
11:36 14.03.2024
Lực lượng phòng không Belgorod và Kursk bắn hạ 14 máy bay không người lái
“Đêm hôm qua nỗ lực của chính quyền Kiev định dùng máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Nga đã bị chặn đứng. Lực lượng phòng không trực chiến đã tiêu diệt và đánh chặn 14 UAV trên vùng trời tỉnh Belgorod (11 chiếc) và tỉnh Kursk (3 chiếc)”, - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
00:52 14.03.2024
Hệ thống phòng không kích hoạt trên khu vực Belgorod
“Vào khoảng 23h15 ngày 13/3, một nỗ lực khác của chính quyền Kiev nhằm tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Hệ thống phòng không làm nhiệm vụ tại khu vực Belgorod”, - Bộ quốc phòng Nga cho biết.
23:44 13.03.2024
Cảnh báo không kích được ban bố ở hai khu vực của Ukraina giáp biên giới với Nga
Cảnh báo không kích công bố vào buổi tối ở khu vực Sumy và Kharkov của Ukraina, nằm gần biên giới với Nga, theo dữ liệu từ nguồn cảnh báo công cộng chính thức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала