Tổng thống Nga Vladimir Putin kể chuyện ông thử lái trực thăng

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp Trường Hàng không Quân sự Cao cấp Krasnodar, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết điều khó nhất đối với ông là lái máy bay trực thăng.

"Tôi đã thử lái trực thăng. Đối với tôi, có vẻ như đây là điều khó khăn nhất khi lái máy bay. Chỉ cần một milimet - và cỗ máy đã lệch đâu đó, bay đi đâu đó, bên trái, bên phải. Thật khó để tìm thấy điểm hạ cánh”, ông Putin nói.

Tổng thống nói rõ rằng đây là chiếc máy bay phức tạp nhất mà ông từng thử lái, ngoại trừ những chiếc mà ông đã thực sự lái, chẳng hạn như bay bằng tháp tùng “đàn sếu”.
Sân bay cho trực thăng Ka-52 trong khu vực hoạt động đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Chuyên gia quân sự liệt kê ưu điểm của trực thăng Ka-52M Nga

"Nhưng khi đó (trong chuyến bay với đàn sếu) đơn giản đó là tình huống thực tế. Còn đây (máy bay trực thăng) là mô phỏng, nhưng công việc phức tạp, rất phức tạp, nghĩa là mọi thứ tính đến từng milimet. Công việc nghiêm túc thực hiện ngày hôm nay là điều rất cần thiết đối với nhiệm vụ của chúng ta trên chiến trường. Tất nhiên, điều đó xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng cao nhất”, tổng thống Vladimir Putin nói thêm.

Năm 2012, Tổng thống Putin tham gia thí nghiệm cứu loài sếu Siberia (sếu trắng). Khi đó Tổng thống lái một chiếc tàu lượn có động cơ mà những con chim nhầm với sếu đầu đàn của chúng. Tổng thống đã thực hiện ba chuyến bay: chuyến đầu tiên là chuyến bay giới thiệu, và hai chuyến còn lại là với những con sếu trắng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала