- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố táo bạo về việc đưa quân tới Ukraina

© AP Photo / Sarah Meyssonnier/PoolNgoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Việc gửi quân nhân từ các nước phương Tây đến lãnh thổ Ukraina không thể được coi là điều không thể tưởng tượng được, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố điều này, Rzeczpospolita trích dẫn lời ông.

Ông lập luận: "Sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraina không phải là không thể tưởng tượng được".

Ngoài ra, Sikorsky kêu gọi phương Tây thực hiện "một cuộc leo thang bất cân xứng và có tính toán sáng tạo". Ông cũng nhấn mạnh rằng ông đồng tình với ý kiến ​​của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân đội nước ngoài tới Ukraina.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Macron tiếp tục lôi kéo Pháp vào xung đột Ukraina

Ông Macron và giới tinh hoa châu Âu hoảng loạn vì chiến quả của Nga ở mặt trận

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đại diện giới tinh hoa châu Âu đang hoảng loạn vì Nga đạt thành tựu đáng kể trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, tờ Telegraph thông báo.
"Tuần trước, khi gần hai chục thủ lĩnh châu Âu tập hợp tại Paris để dự hội nghị thượng đỉnh về Ukraina, ông Emmanuel Macron chủ trì đã không thể giấu sự hoảng sợ ngày càng tăng về mối đe dọa từ phương Đông và phương Tây", bài báo viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала