- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nếu đưa quân NATO vào Ukraina, phương Tây có nguy cơ tham chiến

© AP Photo / Olivier MatthysTrụ sở NATO
Trụ sở NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Đăng ký
Các nước phương Tây nên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraina, vì việc đưa quân NATO tới quốc gia này sẽ có nguy cơ khiến phương Tây rơi vào xung đột quân sự trực tiếp với Nga. Tạp chí American Conservative của Mỹ viết về điều này.

“Phương Tây hoặc phải chấp nhận đánh giá này (về sự thất bại của Ukraina) và đưa Ukraina đến bàn đàm phán, hoặc gửi thứ gì đó nhiều hơn là vũ khí và viện trợ. Phương Tây đang tăng cường hỗ trợ và gửi quân, điều này đe dọa đối đầu trực tiếp với Nga và kịch bản thảm họa mà phương Tây đã cố gắng tránh kể từ những ngày đầu của cuộc chiến”, - ấn phẩm cho biết.

Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Duma Quốc gia nói về các hành động khiêu khích của các nước NATO nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử
Trước đó, được biết Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski tuyên bố về sự hiện diện của quân NATO tại Ukraina. Hôm trước, ông cũng từ chối coi việc gửi lực lượng liên minh tới Ukraina là “không thể tưởng tượng được”, qua đó ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người không loại trừ kịch bản tương tự vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, không phải mọi người trong NATO đều đồng ý với quan điểm này: Tổng thư ký Liên minh Stoltenberg bác bỏ việc đưa quân tới Ukraina, còn Bộ trưởng Quốc phòng Ý Crosetto coi quyết định như vậy là “một bước tiến tới leo thang đơn phương”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала