Nhà báo Mỹ Tucker Carlson: Crưm quay trở lại Nga một cách dân chủ

© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Chuyển đến kho ảnhNhà báo Mỹ Tucker Carlson
Nhà báo Mỹ Tucker Carlson  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho rằng Crưm trở thành một phần của Nga là kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý.

"Đã có một cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm, trong đó đại đa số, 90% dân số nói tiếng Nga ở Crưm, được hỏi liệu họ muốn trở thành một phần của Ukraina sau cuộc đảo chính năm 2014 hay một phần của Nga. Và họ chọn Nga. Tôi sẽ nói rằng đây là một quá trình dân chủ", - Carlson nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Chris Cuomo.

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2024
Nhà báo Mỹ Tucker Carlson nói về tình trạng của Crưm

Vấn đề Crưm

Crưm trở thành một khu vực của Nga vào tháng 3 năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc đảo chính ở Ukraina. Trong cuộc trưng cầu dân ý, 96,77% cử tri ở Crưm và 95,6% ở Sevastopol ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Ukraina vẫn coi Crưm là lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và nhiều nước phương Tây ủng hộ Kiev về vấn đề này.
Về phần mình, giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân Crưm đã bỏ phiếu thống nhất với Nga thông qua các biện pháp dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Crưm "đã khép lại hoàn toàn".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала