- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Belgorod, một máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà hành chính

© Ảnh : Official social media page of the mayor of Belgorod V. DemidovTòa nhà tòa thị chính Belgorod bị phá hủy do UAV Ukraina
Tòa nhà tòa thị chính Belgorod bị phá hủy do UAV Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một máy bay không người lái của Ukraina đã đâm vào tòa nhà tòa thị chính Belgorod, làm hai người bị thương.

"Tại Belgorod, một máy bay không người lái của địch đã đâm vào tòa nhà chính quyền thành phố. Có hai người bị thương: một phụ nữ bị thương do mảnh đạn, người thứ hai bị sốc đạn pháo. Các nạn nhân đang được chăm sóc y tế cần thiết", - Gladkov nói.

Ông nói thêm rằng vụ nổ khiến các cửa sổ trong tòa nhà bị vỡ và mặt tiền bị cắt. Thống đốc làm rõ rằng tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang hoạt động tại hiện trường.

Tám quả đạn MLRS Vampire bị bắn hạ trên vùng trời Belgorod

"Vào khoảng 07:30 (11:30 theo giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 3 năm 2024, nỗ lực của LLVT Ukraina nhằm thực hiện cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire và hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U đã bị chặn đứng. Có 8 tên lửa và một tên lửa và một tên lửa Tochka-U đã bị phá hủy trên không trên lãnh thổ tỉnh Belgorod", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала