Ông Maduro: Phương Tây gia tăng sức ép đối với Nga trước bầu cử

© AP Photo / Matias DelacroixTổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
Những tuyên bố từ châu Âu về việc cử binh sĩ tham gia chiến sự chống Nga và cung cấp vũ khí tầm xa có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Nga và là một phần của chiến tranh tâm lý, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhận định.
Tuy nhiên, theo ông Maduro, chúng không thể đe dọa được người dân Nga và ngăn chặn chiến thắng của Vladimir Putin.
“Đối với tất cả những người ở châu Âu đang có ý định gửi quân đến đó, trước hết tôi muốn nói rằng người dân châu Âu sẽ không cho phép để bất kỳ một người lính nào được điều đến tham chiến ở Ukraina chống lại Nga... Và thứ hai, các vị có thể thực hiện leo thang ngôn ngữ như một phần của chiến tranh tâm lý, nhưng không bao giờ có thể ngăn lại những gì sẽ xảy ra ở Nga vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tới – đó là chiến thắng vang dội của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc bầu cử với sự ủng hộ của nhân dân Nga để tiếp tục xây dựng một nước Nga vĩ đại", - ông Maduro nói trên chương trình truyền hình "With Maduro+".
Theo chính trị gia này, cuộc thảo luận ngày càng gay gắt về việc Đức cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraina, cũng như về sự tham gia của quân đội NATO trong cuộc xung đột với Nga đã được thảo luận ở Pháp có liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử sắp tới ở Nga vào cuối tuần này.
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Đại sứ Antonov: Việc chuẩn bị bầu cử tổng thống Nga diễn ra ở Mỹ khi có nhiều hành động khiêu khích
“Ở châu Âu, Mỹ và Ukraina tin rằng cuộc chiến tâm lý với những lời đe dọa leo thang xung đột Ukraina từ châu Âu sẽ đe dọa người dân Nga, khiến họ không bỏ phiếu cho Putin”, - Tổng thống Venezuela nói.
Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã ấn định cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024. Việc bỏ phiếu sẽ kéo dài trong ba ngày: 15, 16 và 17 tháng 3. Bốn ứng cử viên được Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga đăng ký đang tranh chức nguyên thủ quốc gia: Leonid Slutsky, Nikolai Kharitonov, Vladislav Davankov và Vladimir Putin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала