- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga phá hủy một sở chỉ huy của các sĩ quan Ukraina ở Krasnogorovka

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMột quân nhân của đơn vị lực lượng đặc biệt tình nguyện "VEGA" khai hỏa từ súng chống tăng ATGM trong quá trình huấn luyện chiến đấu ở LNR
Một quân nhân của đơn vị lực lượng đặc biệt tình nguyện VEGA khai hỏa từ súng chống tăng ATGM trong quá trình huấn luyện chiến đấu ở LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cố vấn của người đứng đầu DNR Yan Gagin nói với Sputnik rằng Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Krasnogorovka thuộc DNR, nơi có các sĩ quan cấp cao của Ukraina vào thời điểm đó.
"Bây giờ đang diễn ra những trận chiến rất nghiêm trọng ở khu vực Krasnogorovka. Hàng ngày, không quân và pháo binh của chúng tôi đang tấn công các mục tiêu đã được phát hiện trước đó trong khu vực mặt trận này. Theo nghĩa đen, ngày hôm trước, một mục tiêu khác đã được "xác định" - một số khu vực công sự. Trong số các mục tiêu có sở chỉ huy địch, nơi vào thời điểm đó có các sĩ quan cấp cao của Ukraina tham gia chiến sự ở khu vực mặt trận này”, - người đối thoại của Sputnik cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga cho thấy thiết bị Ukraina bị phá hủy ở khu vực biên giới Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Multimedia
Bộ Quốc phòng Nga cho thấy thiết bị Ukraina bị phá hủy ở khu vực biên giới Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала