Bill Clinton nói đã làm tất cả để Nga trở thành đối tác của Mỹ

© Sputnik / Alexey Vitvitskiy / Chuyển đến kho ảnhCựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong bài phát biểu hôm thứ Ba ở Praha tại hội nghị “An ninh của chúng ta không phải là điều có sẵn” nói rằng ở thời mình ông đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình để Nga trở thành đối tác của đất nước ông, truyền hình Séc đưa tin.
Hội nghị quốc tế “An ninh của chúng ta không phải là điều có sẵn” kéo dài một ngày ở Praha để kỷ niệm 25 năm Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary gia nhập NATO ngày 12/3/1999. Lúc đó Clinton đang phụ trách Nhà Trắng.
“Quyết định mở rộng NATO khi đó là một khoản đầu tư tốt, một rủi ro hợp lý và đã củng cố liên minh một cách đáng kể”, - ông Clinton nói.
Theo cựu Tổng thống, ông đã cố gắng làm Nga thành đối tác của mình.
“Tôi đã làm mọi việc có thể vì điều này”, - ông Clinton nhấn mạnh.
Theo Clinton, ông không tiếc một phút nào của mình đã dành cho những nỗ lực đó.
Ông cũng nhắc lại Đạo luật sáng lập về quan hệ Nga - NATO ký năm 1997, cũng trong thời gian ông làm Tổng thống.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2022
Bill Clinton nói đã từng đề nghị với Nga về triển vọng trở thành thành viên NATO
“Chúng ta đã thất bại, Nga đã đi theo một hướng khác, nhưng điều quan trọng là phải cố gắng làm điều đúng đắn”, - Clinton nói.
Đồng thời, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng trong 25 năm tới sẽ đến lúc con người có cơ hội viết nên một trang sử mới tốt đẹp hơn.
Trong bài phát biểu của mình, ông Clinton đánh giá cao sự hỗ trợ của Cộng hòa Séc dành cho Ukraina. Theo ông, Séc là quốc gia thành viên NATO đầu tiên bắt đầu giúp đỡ Kiev và tiếp tục làm như vậy cho đến ngày nay. Đồng thời Clinton còn đề cập đến việc Séc tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Ukraina và cung cấp viện trợ quân sự nhiều cho Ukraina, đồng thời cảm ơn Séc đã chủ động mua đạn dược cho Ukraina từ nước thứ ba.
"Các bạn đang cố gắng có được chúng, đồng thời các bạn còn làm điều đó vượt ra ngoài biên giới các thành viên NATO. Tôi không biết còn có ai khác lại nỗ lực như vậy", ông Clinton nhấn mạnh.
Tại địa điểm tổ chức hội nghị, Lâu đài Praha, ông Clinton hôm thứ Ba cũng đã nhận được Huân chương Tomáš Garrigue Masaryk hạng Nhất do Tổng thống Séc Petr Pavel trao tặng. Theo ông Pavel, cựu Tổng thống Mỹ được trao phần thưởng này vì những đóng góp to lớn của ông trong việc thúc đẩy dân chủ và ổn định ở Trung và Đông Âu, cũng như việc ông tham gia mở rộng NATO bằng cách đưa Séc, Ba Lan và Hungary vào liên minh năm 1999.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала