Chuyên gia Trung Quốc: Ông Putin trúng tâm điểm khi nói về nguy cơ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

© Sputnik / Gavriil Grigorov / Chuyển đến kho ảnhCuộc phỏng vấn của Vladimir Putin với Giám đốc điều hành Russia Today Dmitry Kiselev
Cuộc phỏng vấn của Vladimir Putin với Giám đốc điều hành Russia Today Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong cuộc phỏng vấn với MIA Rossiya Segodnya và kênh truyền hình Rossiya,Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là động thái vô nghĩa, họ muốn đứng “dưới một loại ô che chở nào đó".
Chuyên gia và blogger quân sự nổi tiếng Trung Quốc Qin An đã đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Vladimir Putin.
Chuyên gia cho rằng Tổng thống Putin đã trúng tâm điểm khi cho rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không chỉ là một bước đi vô nghĩa mà còn mang đến những rủi ro rất lớn cho họ. Mặc dù kể từ thời điểm gia nhập liên minh, họ sẽ “đứng dưới một chiếc ô nào đó”, nhưng đồng thời họ cũng đối đầu với nước Nga hùng mạnh, cũng như các quốc gia khác phản đối NATO, những quốc gia cũng trở thành mối đe dọa tiềm tàng hoặc trực tiếp đối với họ kể từ thời điểm này.
Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Vladimir Putin với Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Tổng thống Putin: Nga đang trên con đường phát triển chiến lược và nhất quán không chệch hướng

“Nhìn chung, bản thân Thụy Điển và Phần Lan đã tự tạo thêm cho mình 3 rủi ro lớn. Thứ nhất, đó là rủi ro từ góc nhìn quân sự. Thứ hai, đó là rủi ro về mặt kinh tế và thứ ba là rủi ro về mặt đạo đức. NATO là một cỗ máy chiến tranh mắc nợ máu vì tội ác của nó đối với nhiều dân tộc trên hành tinh, bao gồm cả nhân dân Trung Quốc. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng Phần Lan và Thụy Điển là hai quốc gia mà người dân bị các chính trị gia giam giữ, trong khi Mỹ hay các ông trùm NATO thực thụ khác đều có thể “xâm chiếm” được hai quốc gia này. Cần phải nói rằng một khi đã rơi vào tay bọn cướp từ Mỹ và NATO, bạn sẽ không thể tự mình giải quyết nhiều vấn đề được nữa. Sau khi triển khai quân đội NATO và các cơ sở quân sự của liên minh, Phần Lan và Thụy Điển sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa trực tiếp lớn hơn đối với chính họ và người dân của họ sẽ không còn cảm giác hạnh phúc và an toàn”, - chuyên gia Trung Quốc nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала