Điện Kremlin: Bắc Cực vẫn là lãnh thổ cạnh tranh khốc liệt

© Ảnh : Public domain / U.S. Navy / MC1 Michael B. Zingaro Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực
Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bắc Cực vẫn là lãnh thổ có sự cạnh tranh gay gắt, Nga coi khu vực này là khu vực mang tính chiến lược về mặt kinh tế, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

"Đây không phải là một thách thức mới. Thật không may, Bắc Cực đã và vẫn là lãnh thổ có sự cạnh tranh khá gay gắt. Chúng ta, với tư cách là một quốc gia Bắc Cực, trên thực tế là quốc gia Bắc Cực lớn nhất trên thế giới, tất nhiên coi đây là một khu vực có tính chiến lược quan trọng đối với chúng ta, chủ yếu từ quan điểm khai thác kinh tế tuân thủ tất cả các chuẩn mực và quy tắc bảo vệ môi trường”, - ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc, Điện Kremlin nghĩ gì về ý định của Mỹ nhằm khôi phục vị thế quân sự của mình ở Bắc Cực, Matxcơva đánh giá thế nào về những rủi ro tạo ra căng thẳng ở đó và liệu có sẵn sàng chấp nhận một thách thức như vậy hay không.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong cuộc tập trận ở Na Uy - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Mỹ đang nỗ lực khôi phục khả năng quân sự ở Bắc Cực
Business Insider trước đó đưa tin Mỹ đang cố gắng khôi phục khả năng quân sự ở Bắc Cực để chống lại Nga và Trung Quốc trong khu vực. Đặc biệt, ấn phẩm chỉ ra rằng, Washington hy vọng sẽ tăng cường “các cơ bắp đã bị teo đi hơn 20 năm trước” ở Bắc Cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала