Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Hải quân Nga, Hải quân Iran và Trung Quốc đã hoàn thành cuộc tập trận trên Vịnh Ô-man

Đăng ký
Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Nga hoàn thành phần thực hành chung trong cuộc diễn tập “Vành đai an ninh hàng hải 2024” với hải quân Iran và Trung Quốc tại vịnh Oman và đã đến cảng Chekhbehar của Iran, bộ phận thông tin và truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.
Hôm thứ Ba, Bộ đã báo cáo rằng các tàu của Hải quân Nga, Hải quân Iran và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung “Vành đai an ninh hàng hải 2024” ở Vịnh Ô-man, nơi dự kiến sẽ thực hành kỹ năng việc giải thoát tàu bị cướp biển bắt.

"Các thủy thủ đoàn của các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga - tàu tuần dương tên lửa cận vệ "Varyag" và khinh hạm "Thống chế Shaposhnikov" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phần thực hành của cuộc tập trận hải quân quốc tế chung "Vành đai an ninh hàng hải-2024" ở Vịnh Ô-man và đến cảng Chekhbehar của Iran. Trong hai ngày tập trận với các đồng nghiệp đến từ hải quân Iran và Trung Quốc, các thủy thủ Nga đã thực hành các bài tập cơ động và liên lạc chung, khai hỏa từ súng máy cỡ nòng lớn và súng tàu cỡ nòng nhỏ nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên không cả ngày lẫn đêm, đồng thời thực hiện chiến dịch giải thoát một con tàu bị cướp biển bắt giữ”, tuyên bố cho biết.

Cần lưu ý rằng kết quả của cuộc tập trận sẽ được tổng kết tại Chekhbehar và lễ bế mạc sẽ được tổ chức với sự tham gia của các quân nhân đến từ Iran, Trung Quốc, Nga cũng như các nước quan sát: Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi.
Cuộc diễn tập Vành đai An ninh Hàng hải được tổ chức từ năm 2018, với sự tham gia thường xuyên của các tàu của Hải quân Iran, Trung Quốc và Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала