- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Scholz: Tên lửa Taurus không thể sử dụng nếu không có sự tham gia của quân nhân Đức

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Olaf Scholz
Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư cho biết tên lửa hành trình Taurus là vũ khí cần quân nhân Đức kiểm soát nên việc cung cấp tên lửa loại này cho Ukraina bị loại trừ.

"Theo quan điểm của tôi, chúng ta đang nói về vũ khí tầm xa. Vì khi sử dụng, điều quan trọng là không được mất quyền kiểm soát, nó không thể được sử dụng nếu không có sự triển khai quân đội Đức. Tôi bác bỏ phương án này", - hãng tin AP trích dẫn câu nói của thủ tướng tại Bundestag.

Trước đó, Scholz đã nhiều lần từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraina, mặc dù có những lời kêu gọi trong liên minh cầm quyền và phe đối lập ở Đức chuyển tên lửa cho Kiev.
Anh và Pháp đã lần lượt gửi tên lửa Storm Shadow và SCALP tới Ukraina. Về vấn đề này, Scholz tuyên bố Đức không thể thực hiện quyền kiểm soát tương tự trong việc lựa chọn mục tiêu khi phóng các tên lửa này như Anh và Pháp. Hãng AP lưu ý vào thứ Tư, Scholz đã không phát triển thêm chủ đề này.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trên xe tăng Leopard 2 trong buổi giới thiệu ở Augustdorf. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Taurus không giải quyết được xung đột ở Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала