Điện Kremlin: Ukraina đang cố gắng phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Nga bằng các tấn công

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, bình luận về lý do các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga, cho biết rằng, bằng cách này hay cách khác, chúng có liên quan đến những nỗ lực nhằm phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Nga và gây bất ổn cho tình hình.

"Bạn biết đấy, thành thật mà nói, tôi sẽ dành việc bình luận cho lực lượng an ninh của chúng tôi, họ có đặc quyền đánh giá tình hình, nhưng thực tế là bằng cách này hay cách khác, những vụ tấn công này có liên quan đến những nỗ lực nhằm phủ bóng lên cuộc bầu cử, nhằm cố gắng gây bất ổn tình hình, rõ ràng là như vậy, ở đây bạn hoàn toàn đúng", - Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Biểu tượng của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Liên bang Nga tại Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Nước Nga chính thức bước vào cuộc Bầu cử Tổng thống 2024

Ngày 12-14 tháng 3 Quân Nga đã ngăn chặn thành công mọi nỗ lực đột phá LLVT Ukraina vào lãnh thổ Nga

Trong ba ngày qua, từ 12 đến 14/3, nhóm lực lượng "Phía Tây" cùng với chính quyền biên giới FSB của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực đột phá của Lực lượng vũ trang Ukraina tại lãnh thổ của vùng Belgorod và Kursk. Đây là thông tin của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
"Nói chung, trong ba ngày qua từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3, quân đội của Nhóm Lực lượng vũ trang Nga "Phía Tây", cùng với các cơ quan biên giới của FSB của Nga, đã chặn đứng mọi nỗ lực của phiến quân Ukraina nhằm đột nhập vào lãnh thổ Belgorod và khu vực Kursk của Liên bang Nga. Cuộc tấn công của các đơn vị Ukraina đã bị chặn đứng", - Bộ tuyên bố.
Bộ Quốc phòng làm rõ rằng tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraina trong các nỗ lực đột phá lên tới hơn 1,5 nghìn phiến quân, trong đó khoảng 500 người thiệt mạng, 18 xe tăng và 23 xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала