- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga: Phương Tây lấy cớ giúp Ukraina để rút ruột nước này

© POOL / Chuyển đến kho ảnhGiám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phương Tây, dưới chiêu bài giúp đỡ Ukraina, đang hút cạn những nguồn tài nguyên cuối cùng còn sót lại từ nước này, Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nga, cho biết.
"Đất nước bị sa lầy trong những cuộc tranh chấp nội bộ giới tinh hoa, từng bước thấy mình nằm dưới sự cai trị của một chế độ tân Quốc xã bù nhìn, được các ông chủ nước ngoài thay mặt điều hành. Cái gọi là giúp đỡ của họ cuối cùng chỉ làm tình hình tồi tệ hơn, và những nguồn tài nguyên cuối cùng còn sót lại ở nước ngoài dần chảy hết ra ngoài", - Naryshkin phát biểu tại bàn tròn về lịch sử can thiệp quân sự của nước ngoài trong Nội chiến.
Theo Naryshkin, hành động của phương Tây đối với Ukraina có thể so sánh với những gì những kẻ can thiệp nước ngoài đã làm trong Nội chiến.
Ngoài ra, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nga Sergei Naryshkin gọi những lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa quân NATO tới Ukraina là những giấc mơ điên rồ và hoang tưởng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
Cựu Tổng thư ký NATO chỉ trích hai ông Scholz và Macron

Điện Kremlin: Macron tiếp tục lôi kéo Pháp vào xung đột Ukraina

Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron tiếp tục gia tăng mức độ can dự của đất nước ông vào cuộc xung đột ở Ukraina, điều này không phù hợp với lợi ích của chính người Pháp, ông ta cũng tuân thủ đường lối gây ra thất bại chiến lược cho Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố ngày 7/3.

"Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã quan sát thấy một loạt tuyên bố rất mâu thuẫn từ Paris. Một mặt, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bắt đầu thảo luận về khả năng phái quân đến cuộc chiến Ukraina. Mặt khác, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp dứt khoát phủ nhận khả năng cử những đội quân như vậy tới Ukraina", ông Dmitry Peskov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала