"Họ nói về chính mình”. Chuyên gia quân sự nói về việc bóp méo lời ông Putin về vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Gavriil GrigorovCuộc phỏng vấn của Vladimir Putin với Giám đốc điều hành Russia Today Dmitry Kiselev
Cuộc phỏng vấn của Vladimir Putin với Giám đốc điều hành Russia Today Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
Điện Kremlin cho rằng phương Tây đã cố tình bóp méo bối cảnh khi bình luận về cuộc phỏng vấn Tổng thống Vladimir Putin của nhà báo Dmitry Kiselev. Trả lời phỏng vấn Sputnik, chuyên gia quân sự Vladimir Yeranosyan bình luận về tình hình này.
Thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov, cho biết phản ứng của Nhà Trắng về cuộc phỏng vấn Tổng thống Vladimir Putin của nhà báo Dmitry Kiselev là cố tình bóp méo bối cảnh. Ông Vladimir Yeranosyan không đồng tình với phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, người gọi tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga là "vô trách nhiệm và liều lĩnh".
Tổng thống Vladimir Putin nói về những lý do có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi, những lý do đó đã được nêu trong các tài liệu liên quan và được cả thế giới biết đến. Vì vậy phản ứng của Nhà Trắng là “cố tình bóp méo bối cảnh và không sẵn sàng lắng nghe Tổng thống Putin”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Công cụ chiến tranh thông tin

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Vladimir Yeranosyan, phó giáo sư Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chuyên gia quân sự, đại úy trong lực lượng dự bị Nga, lưu ý rằng phương Tây đang tiến hành cuộc chiến thông tin căng thẳng chống Nga.

"Về việc thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân, Tổng thống Vladimir Putin không nói về điều này. Ông ấy nói rằng Nga ta có tất cả lực lượng và phương tiện, năng lực quân sự-kỹ thuật và bộ ba hạt nhân của chúng ta có khả năng trả đũa vô điều kiện và ngay lập tức. Đó là những gì được Tổng thống Vladimir Putin nói đến. Nhưng lý giải sai, đưa một số cụm từ nhất định ra khỏi ngữ cảnh - đó là thông tin sai lệch, thông tin giả, phương Tây rất thành công trong việc này. Đưa ra khỏi bối cảnh hoặc ngược lại, im lặng, cung cấp thông tin không đầy đủ, rời rạc - đó là công cụ chiến tranh thông tin. Nó đến từ phương Tây với cường độ ngày càng gay gắt và không đối xứng”, phó giáo sư Vladimir Yeranosyan nói.

Doanh nhân Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Musk dùng một từ để phản ứng trước tuyên bố của ông Putin về vũ khí hạt nhân
Chuyên gia quân sự cho rằng bằng cách này, Mỹ đang cố gắng che giấu kế hoạch của chính mình.

"Khi nói rằng Nga có giải pháp, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, Mỹ đang nói về chính họ chứ không phải về chúng tôi. Họ có quyết định mà họ đưa ra ở cấp độ khái niệm. Họ đã phát triển các kế hoạch về mặt khái niệm để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân, khái niệm về chiến tranh hạt nhân cục bộ. Để làm được điều này, họ đã tạo ra một số nền tảng nhất định, máy bay chiến đấu, trên đó đặt bom hạt nhân công suất thấp. Nhưng Nga có cách tiếp cận khác về mặt khái niệm. Chúng tôi có bộ ba hạt nhân để trả đũa hạt nhân," phó giáo sư Vladimir Yeranosyan nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала